Cấp Bằng Tổ quốc ghi công 49 liệt sĩ là chiến sĩ Biệt động Quân khu Sài Gòn – Gia Định

(PLO)- 49 liệt sĩ là chiến sĩ Biệt động Quân khu Sài Gòn – Gia Định trực tiếp chiến đấu và hy sinh trong đợt Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968 được cấp Bằng Tổ quốc ghi công. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với 49 liệt sĩ là chiến sĩ Biệt động Quân khu Sài Gòn – Gia Định trực tiếp chiến đấu và hy sinh trong đợt Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968.

Quyết định số 202/QĐ-TTg ngày 30-1-2026 do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký thay Thủ tướng Chính phủ, được ban hành căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản quy định có liên quan.

cap-bang-to-quoc-ghi-cong-doi-voi-49-liet-si-la-chien-si-biet-dong-quan-khu-sai-gon-gia-dinh.png
Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định. Ảnh: PHƯƠNG LOAN

Theo Quyết định, 49 liệt sĩ là chiến sĩ Biệt động Quân khu Sài Gòn – Gia Định trực tiếp chiến đấu và hy sinh trong đợt Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968, khi thực hiện nhiệm vụ tại các mục tiêu trọng yếu ở Sài Gòn. Danh sách các liệt sĩ được kèm theo Quyết định.

Việc xem xét, công nhận liệt sĩ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công được thực hiện theo Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 30-1-2026 của Chính phủ. Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã có ý kiến tại Công văn số 350-CV/ĐU ngày 17-1-2026; Bộ Nội vụ có các tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ, các bộ, ngành liên quan và UBND TP.HCM tổ chức thực hiện Quyết định theo đúng quy định. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Trước đó, ngày 4-1-2026, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM đã diễn ra lễ khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định.

Việc xây dựng Bia tưởng niệm xuất phát từ tâm nguyện sâu sắc của CLB truyền thống kháng chiến Khối vũ trang - Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định nhằm tri ân những công lao to lớn của lực lượng chiến sĩ Biệt động Sài Gòn huyền thoại.

Đêm 30 và rạng sáng mùng 1 Tết Mậu Thân 1968, những chiến sĩ biệt động Sài Gòn đã đồng loạt tiến đánh cùng một lúc năm mục tiêu chiến lược trong nội đô: Dinh Độc Lập, Đại sứ quán Mỹ, Bộ Tổng tham mưu nguỵ, Bộ Tư lệnh Hải quân nguỵ và Đài Phát thanh Sài Gòn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.