Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Cam Lâm - Vĩnh Hảo sắp có trạm dừng chân

(PLO)- Cục Đường cao tốc Việt Nam vừa tìm được nhà thầu đầu tư trạm dừng chân trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cục Đường cao tốc Việt Nam vừa có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và vận hành trạm dừng chân thuộc dự án thành phần Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Cam Lâm - Vĩnh Hảo, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Cụ thể, đối với dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn Km144+560 đã lựa chọn được nhà thầu triển khai đầu tư trạm dừng chân là Liên danh FUTABUSLINES - THÀNH HIỆP PHÁT (Liên danh Công ty CP xe khách phương Trang FUTABUSLINES - Công ty TNHH Thành Hiệp Phát).

tram dừng chân 1.jpg
Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: P.N

Tổng mức đầu tư là 140 tỉ đồng. Thời gian thực hiện 15 tháng, trong đó thời gian hoàn thành các hạng mục công trình dịch vụ công 12 tháng. Thời gian khai thác dự án sau khi hoàn thành công tác đầu tư 25 năm.

Cục Đường cao tốc Việt Nam giao Ban Quản lý dự án 7 với vai trò là bên mời thầu căn cứ vào kết quả lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 23/2024/NĐ-CP.

Cục đường cao tốc Việt Nam vừa tìm được nhà thầu đầu tư trạm dừng chân trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Cam Lâm - Vĩnh Hảo
Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Ảnh: PV

Đối với trạm dừng chân trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (đoạn Km90+900) nhà đầu tư thực hiện dự án cũng là liên danh trên.

Tổng mức đầu tư thực hiện dự án là 140 tỉ đồng. Thời gian thực hiện, tiến độ tổng thể 15 tháng. Thời gian khai thác dự án sau khi hoàn thành công tác đầu tư là 25 năm.

Cục Đường cao tốc Việt Nam giao Ban Quản lý dự án 85 với vai trò là bên mời thầu căn cứ vào kết quả lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 23/2024/NĐ- CP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm