Cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ khởi công vào ngày 4-1

(PLO)- Dự án đường bộ cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ dự kiến được khởi công vào ngày 4-1 tại tỉnh Vĩnh Long

Bộ GTVT vừa cho biết, dự kiến ngày 4-1, đơn vị sẽ khởi công dự án đường bộ cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, với tổng mức đầu tư 4.826,23 tỉ đồng.

Theo đó, dự án sẽ khởi công đồng loạt ba gói thầu. Trong đó, gói thầu XL-01, xây dựng đoạn tuyến Km107+363,08 - Km113+500, được trao cho liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C - Công ty TNHH Nhạc Sơn - Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng, với giá trúng thầu là 809 tỉ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng.

Hướng tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Ảnh: PLO.VN

Gói thầu XL-02, xây dựng đoạn tuyến Km113+500 - Km120+500, được trao cho liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn – Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 với giá trúng thầu 705 tỉ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng.

Gói thầu XL-03, xây dựng đoạn tuyến Km120+500 - Km130+337 do liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch - Công ty cổ phần Xây dựng Tân Nam - Tổng công ty 36, với giá trúng thầu là 1.407 tỉ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng.

Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ có chiều dài 22,97 km, trong đó đoạn qua tỉnh Vĩnh Long dài 12,5 km và đoạn qua Đồng Tháp dài khoảng 10,44 km.

Điểm đầu dự án nằm tại phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long (Vĩnh Long). Điểm cuối của dự án tại nút giao cầu Chà Và, kết nối QL1, thuộc xã Thuận An, thị xã Bình Minh (Vĩnh Long).

Giai đoạn 1, tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ được đầu tư với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m, bề rộng cầu 17,5 m, vận tốc 80 km/h.

Dự án được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ GTVT làm chủ đầu tư và Tổng công ty Cửu Long được Bộ GTVT giao làm đơn vị quản lý dự án.

Theo quyết định của Thủ tướng, tuyến cao tốc trên cơ bản hoàn thành năm 2022, hoàn thành toàn bộ giai đoạn 1 trong năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm