Cao tốc La Sơn – Tuý Loan sạt lở, thứ trưởng vào chỉ đạo 'nóng'

(PLO)- Điểm sụt trượt này có tổng cộng 150.000 m3 đất. Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ vào kiểm tra.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-4, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cùng đoàn công tác kiểm tra hiện trường xử lý điểm sụt trượt tại Km25 hướng Huế - Đà Nẵng thuộc dự án cao tốc La Sơn - Tuý Loan (đoạn La Sơn - Hòa Liên).

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ kiểm tra cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Ảnh: TẤN VIỆT

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ kiểm tra cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Ảnh: TẤN VIỆT

Báo cáo với đoàn kiểm tra, ông Lê Văn Sáu, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, cho hay điểm sụt trượt này có tổng cộng 150.000 m3 đất.

Đơn vị nhà thầu đã huy động sáu xe múc, xe ủi cùng hàng chục xe ben, bổ sung nhân lực đẩy nhanh việc hót dọn điểm sụt trượt tại đây.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày qua, công nhân đã cơ bản hoàn thành việc hốt dọn đất đá.

Ngay trong chiều 14-4, các công nhân đã điều xe tưới nước dội rửa phần bùn đất còn sót lại trên mặt đường. Riêng phần mái taluy dương đã được san gạt với độ nghiêng đảm bảo kỹ thuật.

Điểm sụt trượt tại Km25 hướng Huế - Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Điểm sụt trượt tại Km25 hướng Huế - Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Kiểm tra hiện trường, ông Lê Đình Thọ yêu cầu Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và đơn vị thi công phải bám sát công trường. Nếu cần thiết phải thắp đèn làm ban đêm để xử lý dứt điểm sụt trượt.

Ông Thọ yêu cầu trong hai ngày nữa phải xử lý sạch vị trí này, sau đó lập tức báo cáo Bộ GTVT.

Theo ông Thọ, tinh thần của Bộ GTVT là đưa tuyến cao tốc này vào khai thác càng sớm càng tốt. Khi nào xử lý xong điểm sụt trượt, Cục Quản lý đường bộ II và Cục Quản lý đường bộ III đánh giá đủ điều kiện thì đưa vào khai thác ngay.

Sau khi đưa dự án vào vận hành hai tháng, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh mời các đơn vị chức năng họp đánh giá lại về tốc độ thiết kế, tốc độ khai thác, điều chỉnh những cái chưa phù hợp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm