Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau vẫn chưa thể lưu thông trong ngày 31-12

(PLO)-Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau (thuộc cao tốc Cần Thơ - Cà Mau) chưa thể đưa vào khai thác từ 9 giờ 00 ngày 31-12 như dự kiến.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 30-12, BQL dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) phát đi thông tin báo chí điều chỉnh thời gian dự kiến đưa vào khai thác dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau (thuộc dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau)

Trước đó, ngày 19-12, thông tin báo chí, BQL dự án Mỹ Thuận cho hay dự án thành phần đoạn Hậu Giang – Cà Mau dự kiến đưa vào khai thác từ 9 giờ 00 ngày 31-12.

cao-toc-can-tho-ca-mau-doan-hau-giang.jpg
Ngày 19-12, Bộ Xây dựng tổ chức lễ khánh thành, thông xe kỹ thuật đoạn Cần Thơ - Cà Mau và chính thức đưa vào khai thác vào lúc 9 giờ ngày 22-12. Ảnh: BT

Tuy nhiên, từ sau lễ thông xe kỹ thuật (ngày 19-12) đến nay, khu vực dự án thường xuyên có mưa lớn kéo dài. Từ đó, ảnh hưởng đến công tác thi công và hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Ngoài ra, dự án cũng đang tập trung hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông để đảm bảo đủ điều kiện khai thác an toàn. Do đó, chưa thể đưa vào khai thác trong ngày 31-12 như dự kiến trước đó.

“Dự án sẽ được hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 1-2026, thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau” - BQL dự án Mỹ Thuận cho hay.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có tổng chiều dài hơn 110km và gần 26km tuyến nối, khởi công ngày 1-1-2023, khánh thành ngày 19-12, gồm dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang và dự án thành phần Hậu Giang - Cà Mau.

Dự án đi qua địa bàn TP Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Cà Mau. Điểm đầu dự án thuộc địa phận phường Cái Răng (TP Cần Thơ), điểm cuối giao với đường hành lang ven biển phía Nam thuộc địa phận xã Hồ Thị Kỷ (tỉnh Cà Mau).

Ngày 19-12, Bộ Xây dựng tổ chức lễ khánh thành, thông xe kỹ thuật đoạn Cần Thơ - Cà Mau và chính thức đưa vào khai thác vào lúc 9 giờ ngày 22-12.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm