Cảnh hoang phế bên trong Văn Miếu Huế trước khi được hồi sinh

(PLO)- Sau nhiều năm hoang phế, di tích Văn Miếu Huế sẽ được đầu tư tu bổ, tôn tạo, phục hồi giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư hơn 132 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc

Sau nhiều năm hoang phế, di tích Văn Miếu tại Huế sẽ được đầu tư tu bổ, tôn tạo, phục hồi trong giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư hơn 132 tỉ đồng, được thực hiện trong ba năm.

Dự án kỳ vọng sẽ phục hồi một địa điểm có nhiều giá trị nổi bật, tăng sức hấp dẫn cho tuyến du lịch của TP Huế.

Clip: Cảnh hoang phế bên trong Văn Miếu Huế trước khi được hồi sinh.
ben-trong-van-mieu-hue-truoc-khi-duoc-hoi-sinh-voi-du-an-hon-132-ti-dong (5).jpg
Văn Miếu được vua Gia Long cho xây dựng năm 1808, là nơi thờ đức Khổng Tử, Tứ Phối, Thập Nhị Triết cùng các tiên hiền, tiên nho.
ben-trong-van-mieu-hue-truoc-khi-duoc-hoi-sinh-voi-du-an-hon-132-ti-dong (2).jpg
Trải qua các triều vua, công trình được bồi đắp, hoàn thiện. Năm 1829, vua Minh Mạng cho xây bến thuyền hình bán nguyệt phía bờ sông để chống xói lở.
ben-trong-van-mieu-hue-truoc-khi-duoc-hoi-sinh-voi-du-an-hon-132-ti-dong (4).jpg
Công trình đạt đến giai đoạn đỉnh cao vào thời vua Thiệu Trị, với nhiều lần được tu sửa, nâng cấp nội thất sơn son thếp vàng, trang trí nhất thi nhất họa.
ben-trong-van-mieu-hue-truoc-khi-duoc-hoi-sinh-voi-du-an-hon-132-ti-dong (3).jpg
Dưới thời Bảo Đại, 32 tấm bia tiến sĩ được di chuyển lên tầng trên, dựng thành hai dãy đối diện nhau ở sân trước tòa miếu chính như chúng ta thấy ngày nay.
ben-trong-van-mieu-hue-truoc-khi-duoc-hoi-sinh-voi-du-an-hon-132-ti-dong (7).jpg
Sau năm 1947, quân đội thực dân Pháp đồn trú tại khu di tích đã làm cho nơi này hư hỏng một phần.
ben-trong-van-mieu-hue-truoc-khi-duoc-hoi-sinh-voi-du-an-hon-132-ti-dong (8).jpg
Từ năm 1954 đến 1975, chính quyền Sài Gòn tiếp tục sử dụng khu vực Văn Miếu làm trung tâm huấn luyện tân binh, khiến di tích ngày càng xuống cấp trầm trọng.
ben-trong-van-mieu-hue-truoc-khi-duoc-hoi-sinh-voi-du-an-hon-132-ti-dong (9).jpg
Cơn bão số 8 ngày 15-10-1985 làm tốc mái toàn bộ hai ngôi nhà cuối cùng là Đông Vu và Tây Vu, đẩy khu di tích vào tình trạng tiêu điều, hoang phế. Sau cơn bão năm 1985, tòa miếu chính chỉ còn trơ lại nền móng, nhiều công trình khác đã bị triệt giải từ trước đó. Phần lớn vòng tường thành cũng bị phá để lấy gạch.
ben-trong-van-mieu-hue-truoc-khi-duoc-hoi-sinh-voi-du-an-hon-132-ti-dong (14).jpg
Dự án tu bổ, tôn tạo và phục hồi thích nghi di tích Văn Miếu (giai đoạn 1) đã được UBND TP Huế phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 132 tỉ đồng.
ben-trong-van-mieu-hue-truoc-khi-duoc-hoi-sinh-voi-du-an-hon-132-ti-dong (12).jpg
Theo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, hạng mục quan trọng nhất là phục hồi thích nghi toàn bộ công trình Đại Thành Điện trên diện tích 830 m², bao gồm hệ khung gỗ, hệ mái lợp ngói liệt men vàng, đồ nội thất.
ben-trong-van-mieu-hue-truoc-khi-duoc-hoi-sinh-voi-du-an-hon-132-ti-dong (13).jpg
Giai đoạn 1 của dự án cũng sẽ tập trung tu bổ, phục hồi các hạng mục quan trọng khác như Văn Miếu Môn, Đại Thành Môn, sân miếu, khu vực bến thuyền hình bán nguyệt.
ben-trong-van-mieu-hue-truoc-khi-duoc-hoi-sinh-voi-du-an-hon-132-ti-dong (11).jpg
Dự án dự kiến khởi công vào quý 4-2025, được thực hiện trong ba năm.
văn miếu Huế
Dự án kỳ vọng sẽ phục hồi một địa điểm có nhiều giá trị nổi bật, giảm bớt không gian hoang phế, tăng sức hấp dẫn cho tuyến du lịch của TP Huế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.