Cảng Nội Bài thử nghiệm tách người đưa tiễn cao điểm Tết

(PL)- Theo kế hoạch tăng chuyến của các hãng hàng không, trong giai đoạn cao điểm dịp Tết dương lịch 2019, sản lượng cất, hạ cánh cao nhất đạt khoảng 480 lượt chuyến/ngày (tăng 9%), sản lượng hành khách cao nhất đạt hơn 74.000 khách/ngày (tăng 12%) so với năm 2018. 

Dịp cao điểm Tết Kỷ Hợi 2019, sản lượng cất, hạ cánh cao nhất đạt khoảng 520 lượt chuyến/ngày (tăng 15%), sản lượng hành khách cao nhất đạt gần 83.000 khách/ngày (tăng 12%) so với Tết nguyên đán 2018.

“Vì thế, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã tăng cường mọi mặt, đảm bảo đủ quầy thủ tục dự phòng đáp ứng tốt giai đoạn cao điểm Tết” - ông Nguyễn Huy Dương, Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, khẳng định.

Theo ông Dương, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tăng cường lao động tại các vị trí trọng yếu như an ninh soi chiếu, điều hành khai thác. Trong dịp cao điểm Tết Kỷ Hợi 2019 (từ ngày 15 đến 25-1-2019), Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tiến hành thử nghiệm kiểm soát, phân tách hành khách và người đưa tiễn tại khu vực cửa vào D1 và D2, nhà ga hành khách T2 do lưu lượng hành khách và người đưa tiễn quá đông gây ùn tắc tại khu vực sảnh làm thủ tục hàng không. Tại nhà ga hành khách T1 và T2 bố trí đầy đủ lực lượng trực giải đáp thông tin, trực tổng đài tự động chăm sóc khách hàng để kịp thời tiếp nhận và xử lý các ý kiến của khách hàng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm