Cảng cạn đầu tiên ở Bình Dương được làm thủ tục xuất, nhập khẩu

(PLO)- Trước đây, các doanh nghiệp muốn làm thủ tục thông quan đều phải vận chuyển hàng hóa xuống TP.HCM nhưng nay có thể làm ngay tại Cảng cạn Thạnh Phước ở Bình Dương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cảng cạn Thạnh Phước (TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) vừa ra mắt điểm làm thủ tục hải quan. Hiện tại, đây là cảng cạn đầu tiên và duy nhất tại Bình Dương có chức năng giải quyết thủ tục hải quan.

cảng cạn thạnh phước (5).jpg
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương công bố điểm làm thủ tục hải quan tại Cảng cạn Thạnh Phước. Ảnh: LA

Theo lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, cuối năm 2023, Cảng Thạnh Phước đã được Bộ Giao thông Vận tải công bố là cảng cạn.

Đến ngày 8-3-2024, Bộ Tài chính đã có quyết định công nhận địa điểm làm thủ tục hải quan tại Cảng cạn Thạnh Phước.

Địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn Thạnh Phước, đi vào hoạt động sẽ giúp các doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa một cách thuận tiện và nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

cảng cạn thạnh phước (2).jpg
cảng cạn thạnh phước (4).jpg

Bước đầu, Chi cục cửa khẩu Cảng Tổng hợp Bình Dương đã giải quyết thủ tục hải quan hàng nhập khẩu tại cảng Thạnh Phước cho 13 doanh nghiệp, tương ứng 24 tờ khai, đạt kim ngạch 926.875 USD và thu 2,23 tỉ đồng tiền thuế.

Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế-xã hội nói chung và hoạt động xuất-nhập khẩu của tỉnh Bình Dương nói riêng.

Đây là cảng cạn đầu tiên và duy nhất ở Bình Dương có chức năng làm thủ tục hải quan. Ảnh: LA

Đây là cảng cạn đầu tiên và duy nhất ở Bình Dương có chức năng làm thủ tục hải quan. Ảnh: LA

Ông Dũng cho biết thêm, điểm làm thủ tục hải quan tại Cảng cạn Thạnh Phước đi vào hoạt động sẽ mang lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Bước đổi mới này sẽ giúp cho hoạt động kiểm tra hàng hóa trên địa bàn tỉnh được nhanh chóng, chính xác và tiện lợi. Góp phần tiết kiệm thời gian, nhân lực và chi phí cho các doanh nghiệp.

Hiện nay, các tuyến đường dẫn vào Cảng cạn Thạnh Phước đang còn nhỏ, hẹp. Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cùng các ngành đang tính toán để sớm nâng cấp mở rộng các tuyến đường này, phục vụ tốt nhất cho các doanh nghiệp khi vận chuyển hàng hóa đến cảng.

Được thành lập từ năm 2007, Cảng cạn Thạnh Phước là cảng thủy nội địa nằm cạnh sông Đồng Nai. Cảng được quy hoạch với tổng diện tích 53 ha, bao gồm 16 cầu cảng với tổng chiều dài cầu cảng lên đến 1 km. Cảng có khả năng tiếp nhận phương tiện thủy tải trọng đến 3.000 tấn.

cảng cạn thạnh phước (1).jpg
Cảng chính thức bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 2012. Ảnh: LA

Theo Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, Cảng cạn Thạnh Phước nằm trên hành lang vận tải Đắk Nông - Bình Phước – TPHCM, có kết nối với đường tỉnh 747A, QL13 và đường thủy nội địa sông Đồng Nai.

cảng cạn thạnh phước (6).jpg
Cảng cạn Thạnh Phước có 8 kho với tổng diện tích hơn 1.9ha phục vụ cho nhiều mặt hàng và khách hàng khác nhau. Ảnh: LA

Theo đó, cảng có năng lực khai thác tới năm 2030 đạt 100.000 - 170.000 TEU/năm và nằm gần vị trí kết nối với 14 khu công nghiệp, cụm khu công nghiệp lớn ở Tân Uyên, Bắc Tân Uyên như VSIP 2A, VSIP3, Đất Cuốc.

cảng cạn thạnh phước (7).jpg
Cảng cạn Thạnh Phước còn kết nối với nhiều cảng quan trọng. Ảnh: LA

Bên cạnh đó, Cảng cạn Thạnh Phước còn kết nối một số cảng quan trọng như Cảng Tổng hợp Bình Dương, Cảng Hiệp Phước, Cảng Cát Lái (TP HCM), Cụm Cảng Cái Mép - Thị Vải và các cảng tại các tỉnh Đồng Bằng sông Cửu Long và, các tỉnh phía Bắc.

6 quy định mới giúp DN làm thủ tục hải quan thuận lợi

6 quy định mới giúp DN làm thủ tục hải quan thuận lợi

(PL)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Theo đó, có sáu quy định mới giúp doanh nghiệp làm thủ tục hải quan thuận lợi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm