Cẩn trọng khi tiêu thụ quá nhiều protein

(PLO)-Tiêu thụ quá nhiều protein hoặc áp dụng chế độ ăn giàu protein có thể gây phản tác dụng đối với sức khỏe.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Theo các chuyên gia Đại học Harvard, protein là một trong những chất dinh dưỡng quan trọng nhất và được chú ý nhiều nhất trong giới tập thể hình và ăn uống lành mạnh.

Từ sữa lắc protein đến các thanh protein và chế độ ăn giàu protein, dường như ai cũng đang cố gắng nạp thêm chất này.

Mặc dù tiêu thụ protein rất quan trọng cho việc phục hồi cơ bắp, sản xuất hormone và năng lượng, nhưng tiêu thụ quá mức lại có thể gây hại nhiều hơn lợi.

Ngoài các vấn đề như khó tiêu hoặc mất nước, việc tiêu thụ protein cao cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Ngược lại với suy nghĩ phổ biến, nhiều protein hơn không phải lúc nào cũng có nghĩa là quản lý cân nặng tốt hơn. Khi cơ thể nhận được nhiều protein hơn mức cần thiết, phần dư thừa sẽ được lưu trữ dưới dạng chất béo.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Clinical Nutrition phát hiện ra rằng việc thay thế carbohydrate bằng protein, thay vì chất béo, có thể dẫn đến tăng cân dần dần.

Gan của bạn giúp chuyển hóa protein, và việc nạp vào quá mức có thể khiến gan phải làm việc quá sức. Theo thời gian, điều này có thể góp phần gây căng thẳng hoặc tích tụ chất béo trong gan. Ở những người đã có sẵn các vấn đề về gan, chế độ tiêu thụ giàu protein có thể làm tình trạng của họ tồi tệ hơn.

Theo Harvard, lượng khuyến nghị tiêu thụ protein hàng ngày là khoảng 56 gram cho nam giới và 46 gram cho nữ giới. Bạn có thể dễ dàng đạt được mức này với các thực phẩm như một khẩu phần sữa chua, một miếng ức gà không da cỡ trung bình 100–120 gram.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm