Cần Thơ: Thông tin tiến độ thực hiện 4 công trình trọng điểm về giao thông

(PLO)- 4 dự án giao thông gồm nâng cấp đường Nguyễn Văn Cừ, nút giao IC3, đường vành đai phía tây và dự án phát triển bền vững TP Cần Thơ, thích ứng với biến đổi khí hậu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-3, Cục Thống kê TP Cần Thơ có thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của TP trong tháng 3, trong đó có nêu về tình hình thực hiện bốn công trình chủ yếu của TP (bốn dự án về giao thông).

Dự án nâng cấp đường Nguyễn Văn Cừ để giải quyết tình trạng ngập úng kết hợp chống ngập trên đường đang triển khai thi công. Ảnh: NHẪN NAM

Thứ nhất là dự án nâng cấp đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ đến cầu Rạch Ngỗng 2) hiện đang thi công. Dự án nhằm giải quyết tình trạng ngập úng kết hợp chống ngập trên đường.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 50 tỉ, do Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều làm chủ đầu tư. Công trình có chiều dài trên 2 km, dự kiến đến tháng 6-2022 công trình sẽ hoàn thành vào đưa vào sử dụng.

Thứ hai, dự án nút giao IC3 (trước siêu thị Go), có tổng mức đầu tư hơn 24 tỉ, do Ban quản lý dự án 8 thuộc Tổng cục đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án hiện đang thi công, dự kiến sẽ hoàn thành trong 120 ngày.

Công trình giữ nguyên quy mô, tiêu chuẩn tuyến hiện hữu, chỉ nâng cao độ mặt đường, hệ thống ống thoát nước và các công trình hạ tầng liên quan để cải thiện tình trạng ngập úng.

Hiện nay, đơn vị thi công đang trải nhựa đường một phần đường trước cửa siêu thị Go. Chủ đầu tư và nhà thầu đang quyết liệt thực hiện để kịp tiến độ đề ra và nhanh chóng đưa vào sử dụng để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Thứ ba, dự án đường Vành đai phía Tây nối liền quốc lộ 91 và quốc lộ 61C do Sở GTVT làm chủ đầu tư hiện đang giai đoạn lập hồ sơ, chuẩn bị cho việc đấu thầu và thu hồi đất, bồi hoàn cho các tổ chức và cá nhân bị ảnh hưởng. Dự kiến dự án sẽ triển khai gói thầu đầu tiên vào tháng 6-2022.

Dự án có chiều dài toàn tuyến trên 19 km, trong đó, điểm đầu giao với quốc lộ 91 và đường tỉnh 922, điểm cuối giao với quốc lộ 61C, trên tuyến có 49 cây cầu. Tổng mức đầu tư trên 3.000 tỉ.

Thứ tư, dự án phát triển bền vững TP Cần Thơ, thích ứng với biến đổi khí hậu, có tổng mức đầu tư hơn 2.728 tỉ được thực hiện bằng nguồn vốn ODA, hiện đang giai đoạn chuẩn bị hồ sơ.

Dự án gồm hai hợp phần là nâng cấp, mở rộng tuyến Cần Thơ - Hậu Giang (Quốc lộ 61C), giai đoạn 2 (đoạn qua địa phận TP Cần Thơ); đường kết nối quận Ô Môn, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ với huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang (đoạn địa phận TP Cần Thơ).

Thời gian thực hiện 2022 - 2026, sau khi dự án hoàn thành, tuyến đường sẽ là động lực, thúc đẩy sự phát triển các đô thị, dân cư hiện tại, đặc biệt là sẽ tăng khả năng kết nối thuận tiện giữa TP Cần Thơ với TP Vị Thanh (Hậu Giang) và huyện Giồng Riềng (Kiên Giang), thúc đẩy phát triển TP Cần Thơ và hai tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm