Cần Thơ: Số người cách ly tập trung phòng COVID-19 giảm

(PLO)- Báo cáo cập nhật chiều 10-3 của Sở Y tế TP Cần Thơ cho thấy số người cách ly tập trung hiện còn 331 người, giảm hai người so với ngày 9-3.

Chiều 10-3, Sở Y tế TP Cần Thơ có báo cáo nhanh về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVOD-19 trên địa bàn TP.

Theo đó, tính đến 16 giờ chiều 10-3, trên địa bàn TP có 331 người cách ly tập trung tại Trường Quân sự TP. Tất cả người này đều có sức khỏe ổn định, không có dấu hiệu sốt, ho. Như vậy, so với ngày 9-3, số người đang cách ly tập trung tại trường giảm hai trường hợp.

Sáng cùng ngày có ba người hoàn thành thời gian cách ly, được rời Trường Quân sự TP.

Nhân viên sân bay Cần Thơ hướng dẫn khách lên xe đi cách ly theo quy định. Ảnh: NHẪN NAM

Cũng theo báo cáo, Sở Y tế tăng cường triển khai tuyên truyền cho người dân biết và tải ứng dụng Sức khỏe Việt Nam của Bộ Y tế trên thiết bị điện thoại thông minh. Đồng thời, giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện quản lý thông tin trên ứng dụng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tính đến 16 giờ ngày 10-3, lũy kế có 14 thông báo từ người dân về trường hợp nghi ngờ trên địa bàn TP gửi về hệ thống phần mềm Sức khỏe Việt Nam và website suckhoetoandan.vn. Riêng trong ngày 10-3 nhận được sáu thông báo.

Đường dây nóng của Sở Y tế cũng tiếp nhận một trường hợp báo cáo liên quan đến COVID-19. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã xác minh toàn bộ các trường hợp, không phát hiện trường hợp nghi ngờ.

Công tác giám sát y tế tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ được thực hiện chặt chẽ đối với tất cả chuyến bay quốc tế và quốc nội đều được giám sát thân nhiệt. Tất cả hành khách nhập cảnh đều phải khai báo y tế và kiểm soát tình trạng sức khỏe.

Trong ngày sân bay Cần Thơ có hai chuyến bay từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Cần Thơ và ngược lại với tổng số 46 hành khách. Đồng thời, nơi đây cũng đón bảy chuyến bay nội địa gồm ba chuyến từ Hà Nội (359 người), hai chuyến từ Đà Nẵng (122 người), một chuyến từ Hải Phòng (189 người) và một chuyến từ Thanh Hóa (174 người).

Cập nhật từ Công an TP, ngày 10-3 có 47 người Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ý đến tạm trú. Tổng cộng có 2.258 người từ các quốc gia/vùng lãnh thổ trên đang tạm trú tại TP. Tổng số phụ nữ trên địa bàn kết hôn với người Hàn Quốc là 7.436 người.

Báo cáo cập nhật từ Sở LĐ-TB&XH cho thấy tổng số lao động TP Cần Thơ đang làm việc có thời hạn ở nước ngoài là 834 người, gồm 367 người ở Nhật Bản, 116 người ở Hàn Quốc, 343 người ở Đài Loan, sáu người ở Malaysia, một ở Mỹ và một ở Saudi Arabia.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.