Cần Thơ: 3 người sắp được rời khu cách ly tập trung

(PLO)- Báo cáo của Sở Y tế TP Cần Thơ chiều 9-3 cho biết dự kiến sáng 10-3 sẽ có ba người hoàn thành thời gian cách ly tập trung, được rời Trường Quân sự TP.

Chiều 9-3, Sở Y tế TP Cần Thơ có báo cáo nhanh về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ. Theo đó, tại TP Cần Thơ tính đến 16 giờ ngày 9-3 có 333 trường hợp cách ly tập trung tại trường quân sự TP. Tất cả những người này hiện sức khỏe ổn định, không có dấu hiệu sốt, ho.

Dự kiến sáng ngày 10-3 sẽ có ba người hoàn thành thời gian cách ly tập trung, được rời Trường Quân sự TP trở về địa phương.

Khu vực cách ly tập trung tại Trường Quân sự TP Cần Thơ. Ảnh: HK

Về trường hợp người tên MXT từ Thanh Hóa vào thăm bạn gái ở Cần Thơ có liên quan đến hai người nước ngoài bay trên chuyến bay có bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17, Giám đốc Sở Y tế Cao Minh Chu cho biết hiện anh T. và bạn gái được cách ly tập trung tại Trường Quân sự TP.

Qua điều tra dịch tễ cho thấy anh T. là nhân viên pha chế nước trên tàu du lịch số hiệu QN8998. Anh T. chỉ có thời gian bưng nước uống cho hai người nước ngoài trên khoảng 15 giây. Hiện hai người nước ngoài nói trên qua xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế TP Cần Thơ, về vận tải đường thủy, trong ngày có một tàu (quốc tịch Panama) từ Malaysia đến lấy dầu, bao gồm 21 thuyền viên (người Philippine) sức khỏe bình thường và đều được khai báo y tế. Tất cả thuyền viên không lên bờ, chưa ghi nhận có người nào nghi ngờ bệnh COVID-19.

Cùng ngày 9-3, Thành ủy TP Cần Thơ tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để đánh giá và triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn tiếp theo trên địa bàn TP.

Tại cuộc họp này, lãnh đạo TP yêu cầu các quận, huyện và sở, ngành giảm hội họp có tập trung đông người, chuyển sang hình thức họp trực tuyến, dành thêm nguồn lực để mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Các cơ sở y tế sẵn sàng nhân lực và trang thiết bị phục vụ trong mọi tình huống.

Đồng thời, các đơn vị liên quan cần có giải pháp chống đầu cơ, găm hàng, nhất là những mặt hàng thiết yếu phục vụ cho việc phòng, chống dịch. Tìm thêm các địa điểm dự kiến làm điểm cách ly để phòng khi cần TP sẽ có ngay. Các đơn vị tập trung vào việc phòng, chống dịch bệnh nhưng cũng phải chú ý đến tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.