Cần Thơ: Rà soát trách nhiệm xử lý tro xỉ rác ở Ô Môn

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao UBND quận Ô Môn rà soát trách nhiệm xử lý tro xỉ phát sinh để lộ thiên (từ tháng 11-2014 đến nay) không có biện pháp che chắn.

Ngày 15-12, UBND TP Cần Thơ có công văn về việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP gửi Giám đốc Sở TN&MT, Giám đốc các Sở Xây dựng, KH&CN, KH&ĐT, Tài chính  và chủ tịch UBND quận, huyện.

Rác thải sinh hoạt tràn kín mặt một con kênh nước tù ở phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, Chủ tịch UBND TP có ý kiến chỉ đạo đối với lò đốt chất thải rắn sinh hoạt của Công ty TNHH Môi trường xanh Phương Việt thì thực hiện thu gom chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày của quận Thốt Nốt chuyển về Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) Cần Thơ của Công ty TNHH Năng lượng môi trường EB (Cần Thơ) để xử lý.

Đồng thời, giao UBND quận Thốt Nốt chỉ đạo kiểm tra, quản lý, xử lý lượng chất thải rắn sinh hoạt tồn đọng tại khu vực lò đốt, kiểm tra hoàn tất việc sửa chữa lò đốt chất thải rắn sinh hoạt của Công ty TNHH Môi trường xanh Phương Việt.

Đối với lò đốt chất thải rắn sinh hoạt của Công ty TNHH MTV Ecotech Cần Thơ, Sở TN&MT khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tại công văn 3628; Giao UBND quận Ô Môn rà soát trách nhiệm xử lý tro xỉ phát sinh để lộ thiên (từ tháng 11-2014 đến nay) không có biện pháp che chắn.

Đối với các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP, giao UBND quận, huyện là chủ đầu tư các khu xử lý, xây dựng kế hoạch, đề xuất phương án để thực hiện xử lý các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt cũ gửi Sở TN&MT xem xét.

Cung cấp hồ sơ có liên quan đến các bãi chôn lấp ở địa phương gửi Sở TN&MT. Thực hiện các biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất về ảnh hưởng đến môi trường. Cụ thể là nước rỉ rác ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt, nước ngầm, đất và không khí khu vực các bãi chôn lấp.

Về công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP giao UBND quận, huyện lập quy hoạch các trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường và theo đúng quy định.

Rà soát các quy định về đấu thầu, tổ chức đấu thầu thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận, huyện những năm tiếp theo đảm bảo thuận lợi, có hiệu quả và phù hợp quy định.

Đồng thời, yêu cầu chủ tịch UBND các quận, huyện và Giám đốc Sở TN&MT tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả công tác phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP tại các công văn trong năm 2020…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.