Cần Thơ đau đầu vì 18 tấn tro bay mỗi ngày

(PLO)- Mỗi ngày nhà máy xử lý và cho ra khoảng 15 - 18 tấn tro bay, tuy nhiên hiện chưa có phương án xử lý lượng tro bay này.

Ngày 14-1, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng cùng các sở, ban, ngành đã đi kiểm tra và giải quyết việc xử lý tro xỉ Nhà máy đốt rác sinh hoạt Cần Thơ (xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ).

Theo đại diện nhà máy, từ khi đi vào hoạt động đến nay (khoảng hai tháng), mỗi ngày nhà máy tiếp nhận, xử lý hơn 400 tấn rác thải. Sau khi xử lý bằng công nghệ đốt phát điện, lượng tro xỉ còn lại khoảng 18% - 20% và lượng tro xỉ này được bán cho các đơn vị có nhu cầu để san lấp mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng (bìa phải) kiểm tra tro xỉ Nhà máy đốt rác sinh hoạt Cần Thơ.

Còn tro bay phát sinh trong ngày là hơn 4% (15 tấn – 18 tấn/ngày) và được chứa trong kho của nhà máy. Tuy nhiên, hiện chưa có phương án xử lý lượng tro bay này. Trong khi đó diện tích nhà kho có giới hạn, nếu không được xử lý kịp thời thì không còn chỗ chứa trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, ông Đào Anh Dũng yêu cầu các sở, ngành và nhà máy tính toán phương án xử lý để tham mưu, đề xuất cho UBND TP. Nếu để xảy ra tình trạng quá tải mà chưa có giải pháp xử lý thì các đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm. Đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với nhà máy lấy mẫu tro bay để phân tích trong thời gian sớm nhất và đề xuất phương án xử lý.

Về phía nhà máy, ông Dũng đề nghị tiếp tục triển khai xây dựng bãi chôn lấp tro bay với diện tích một ha giai đoạn 1. Phải đảm bảo về tiêu chuẩn, kỹ thuật để chôn lấp. Trong thời gian chờ đợi xây dựng hố chôn (khoảng sáu tháng) thì nhà máy dùng bạt đậy kín tro bay, tránh phát sinh ra bên ngoài, gây ảnh hưởng đến môi trường.

Lượng tro bay được đóng gói vào bao chứa trong kho nhà máy và hiện chưa có phương án xử lý.

Nhà máy đốt rác sinh hoạt - phát điện Cần Thơ do Tập đoàn China Everbright Quốc tế làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 1.050 tỉ đồng, sử dụng công nghệ đốt rác để phát điện và được khánh thành vào ngày 8-12-2018.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.