Cần Thơ: Dự chi 28 tỉ xây dựng khẩn cấp 2 BV dã chiến

(PLO)- Cần Thơ ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp cho hai dự án BV dã chiến số 1 và số 2 với dự chi khoảng 28 tỉ đồng.

Ngày 15-8, UBND TP Cần Thơ đã có hai quyết định về việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp cho dự án Bệnh viện (BV) dã chiến số 1, số 2 điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ.

BV dã chiến số 1 ở Cần Thơ. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Mục đích xây dựng hai BV này là tiếp nhận, phân loại, cấp cứu, điều trị các trường hợp mắc bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.

Địa điểm xây dựng BV dã chiến số 1: Trụ sở làm việc của BV dã chiến số 1 đặt tại Trường Chính trị TP, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều.

Địa điểm xây dựng BV dã chiến số 2: Trụ sở làm việc của BV dã chiến số 2 gồm hai khu. Khu A đặt tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ, số 108A, đường Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Khu B đặt tại Nhà thi đấu đa năng Cần Thơ, đối diện khu A.

Về quy mô: BV dã chiến số 1 là cơ sở 2 của BV Đa khoa TP, có quy mô 400 giường (tận dụng, cải tạo công trình có sẵn).

BV dã chiến số 2 là cơ sở 2 của BV Tim mạch TP, có quy mô 800 giường (tận dụng, cải tạo các công trình có sẵn).

Thời gian xây dựng BV dã chiến số 1 là bốn ngày kể từ ngày ban hành lệnh. Dự kiến chi phí thực hiện BV này hơn 6 tỉ, từ nguồn vốn đầu tư công.

Thời gian xây dựng BV dã chiến số 2 không quá 10 ngày kể từ ngày ban hành Lệnh. Dự kiến chi phí thực hiện BV này hơn 22 tỉ, từ nguồn vốn đầu tư công.

Như vậy, tổng cộng chi phí thực hiện hai BV dã chiến số 1 và 2 là hơn 28 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 4-8, đoàn cán bộ y, bác sĩ của BV Đa khoa TP Cần Thơ và Trường Đại học Y dược Cần Thơ đã đến nhận nhiệm vụ tại BV dã chiến số 1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm