Cần Thơ: Điều tra dịch tễ người từ TP.HCM đến lưu trú

(PLO)- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ  đã ký các công văn khẩn yêu cầu xác minh và điều tra dịch tễ các trường hợp từ TP.HCM và các tỉnh vùng dịch đến lưu trú ở Cần Thơ.

Ngày 2-4, nguồn tin của PLOcho biết Ban chỉ đạo TP Cần Thơ phòng, chống dịch COVID-19 đã ký hai công văn khẩn về việc xác minh và điều tra dịch tễ các trường hợp từ TP.HCM và các tỉnh vùng dịch đến lưu trú trên địa bàn TP Cần Thơ gửi cho UBND và Trung tâm y tế quận/huyện.

TP Cần Thơ đã lập các điểm kiểm soát người vào TP để thực hiện việc phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Theo đó, số liệu thống kê từ 0 giờ 00 đến 19 giờ 30 ngày 1-4-2020 có 1.575 người vào TP Cần Thơ, trong đó có 123 người về từ TP.HCM, các số liệu sẽ tiếp tục được cập nhật.

Cụ thể, quận Ninh Kiều có 53 người, quận Bình Thủy có 11 người, quận Cái Răng có 17 người, quận Ô Môn có 11 người, quận Thốt Nốt có 12 người,  huyện Phong Điền có 11 người, huyện Thới Lai có 3 người, huyện Cờ Đỏ có 5 người, huyện Vĩnh Thạnh không có.

Ban chỉ đạo TP thông báo danh sách các trường hợp về từ TP.HCM đến các UBND quận/huyện, yêu cầu các địa phương xác định các trường hợp trên và thông báo về Sở Y tế.

Đồng thời, các địa phương tiếp tục rà soát, xác minh và điều tra dịch tễ các trường hợp từ TP.HCM đang lưu trú trên địa bàn và tổ chức cách ly kịp thời đúng quy định theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, thực hiện theo Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ, chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có các chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Từ ngày 31-3-2020, TP đã thành lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các đầu mối giao thông trọng điểm trên địa bàn TP.

Trong công văn gửi các sở, ban ngành và các địa phương về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, chủ tịch UBND TP giao cho Công an TP chủ trì phối hợp với Sở GTVT, Sở Y tế, UBND quận, huyện bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các điểm kiểm soát giao thông, kiểm soát thông tin người dân di chuyển vào TP, không làm cản trở giao thông trong nội ô TP…

UBND quận/huyện thành lập bộ phận thường trực tiếp nhận thông tin về người dân di chuyển từ các địa phương khác đến TP do Sở Y tế, Công an TP cung cấp, chuyển thông tin này đến từng xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực, tổ dân phố để tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ từng cá nhân và cách ly kịp thời trong trường hợp cần thiết.

Cần Thơ lập 8 điểm kiểm soát xe vào nội ô
Cần Thơ lập 8 điểm kiểm soát xe vào nội ô
(PLO)- Triển khai Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, UBND TP Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 54 triển khai các điểm kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại các tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.