Cần Thơ đầu tư 16 khu tái định cư với tổng số vốn gần 12.000 tỉ

(PLO)-  Sở KH&ĐT TP Cần Thơ cho biết, TP đầu tư 16 khu tái định cư với tổng số vốn gần 12.000 tỉ, trong đó giai đoạn 2021-2025 cần bố trí 30%, tương đương khoảng 3.590 tỉ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ mở rộng ngày 30-3, ông Trần Phú Lộc Thành – Phó Giám đốc Sở KH&ĐT đã báo cáo tình hình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Đường vành đai phía Tây là một trong những công trình ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2021-2025. Trong ảnh là cảnh dọn dẹp trả mặt bằng để thi công dự án này đoạn qua đường Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: NHẪN NAM

Đường vành đai phía Tây là một trong những công trình ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2021-2025. Trong ảnh là cảnh dọn dẹp trả mặt bằng để thi công dự án này đoạn qua đường Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TP Cần Thơ cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số vốn đã được Thủ tướng và HĐND TP giao là 34.167 tỉ.

Tổng kế hoạch vốn trung hạn đã bố trí chi tiết cho các công trình, dự án tới thời điểm hiện tại là 34.081 tỉ. Đối với các nguồn vốn ngân sách trung ương đã được bố trí hết cho các công trình dự án để các chủ đầu tư thực hiện.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ chi tiết từ nguồn ngân sách địa phương là 86 tỉ.

Trong thời gian này, Chính phủ giao Cần Thơ thực hiện tuyến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng đoạn qua Cần Thơ nên TP đã bố trí 1.000 tỉ; TP thực hiện ba dự án gồm hai đường dẫn và một khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp Vĩnh Thạnh cũng đã bố trí 1.071 tỉ. Với số tiền trên đã phần nào ảnh hướng đến khả năng cân đối vốn đối với các dự án đã được UBND TP dự kiến trước đây.

Bên cạnh đó, có một số nội dung phát sinh mới gồm phát sinh tăng tổng mức đầu tư do có trượt giá và tăng chi phí giải phóng mặt bằng năm công trình giao thông trọng điểm với tổng số tiền khoảng 2.700 tỉ.

Nhu cầu đầu tư các dự án mới như 16 khu tái định cư với tổng vốn gần 12.000 tỉ, dự kiến trong kỳ trung hạn phải bố trí 30% tổng mức đầu tư, dự kiến là 3.590 tỉ. Ngoài ra nhu cầu cải tạo 5 nút giao thông giai đoạn 2 (ngoài việc đã phân bổ 1.000 tỉ giai đoạn 1) dự kiến là 809 tỉ.

“Có thể thấy nhu cầu vốn hiện nay đang rất lớn nhưng nguồn lực của TP có hạn. Với số vốn trung hạn hiện nay của TP cần tập trung ưu tiên những dự án quan trọng là hoàn thiện các công trình giao thông trọng điểm, các khu tái định cư để đáp ứng yêu cầu bố trí nền phục vụ các dự án đầu tư công và các dự án ngoài ngân sách mà TP chuẩn bị thu hút đầu tư ngay sau khi Quy hoạch TP được Thủ tướng phê duyệt” – ông Thành nêu.

Cũng theo ông Thành, thực hiện chỉ đạo, Sở đã tham mưu cho TP và đã TP đã điều chuyển 703 tỉ từ các dự án đã bố trí kế hoạch vốn nhưng chưa thực sự bức xúc, chưa hoàn thiện thủ tục, giãn tiến độ thực hiện để bố trí các dự án quan trọng và cấp bách.

Cạnh đó Sở cũng đang phối hợp các chủ đầu tư để rà soát nhu cầu vốn thực tế của các dự án đang triển khai cần hoàn thành trong nhiệm kỳ để xác định số vốn còn lại phải điều chuyển, cùng với đó là nhu cầu phát sinh do trượt giá, giải phóng mặt bằng. Từ đó tham mưu cấp có thẩm quyền điều chuyển, ưu tiên, bổ sung vốn thực hiện đồng bộ các dự án giao thông trọng điểm như đường vành đai phía Tây, đường tỉnh 917, 918, 921 nhằm phát huy hiệu quả trong kết nối hạ tầng giao thông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm