Cận cảnh những nhà đất nằm trong khu 'đất vàng' được đề xuất di dời ở Hà Nội

(PLO)- UBND TP Hà Nội vừa đề xuất di dời 10 cơ sở nhà đất do không phù hợp với quy hoạch xây dựng, tổng diện của những công trình này lên tới hơn 300.000 m2.
Tổng kho xăng dầu Đức Giang, số 26 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên bị đề xuất di dời 159.351 m2 trong tổng số 189.256 m2 đất của công ty xăng dầu khu vực 1.

Tổng kho xăng dầu Đức Giang, số 26 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên bị đề xuất di dời 159.351 m2 trong tổng số 189.256 m2 đất của công ty xăng dầu khu vực 1.

Video: Những nhà đất nằm trong khu 'đất vàng' được đề xuất di dời ở Hà Nội

Nhà máy xe lửa Gia Lâm - Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội, số 551 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên với diện tích 254 m2 đất.

Nhà máy xe lửa Gia Lâm - Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội, số 551 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên với diện tích 254 m2 đất.

Đây là trụ sở của công ty, nhà xưởng sửa chữa toa xe.

Đây là trụ sở của công ty, nhà xưởng sửa chữa toa xe.

Hiện tại, nhiều ki ốt bán hàng thuộc khu đất này đã đóng cửa, ngừng hoạt động.

Hiện tại, nhiều ki ốt bán hàng thuộc khu đất này đã đóng cửa, ngừng hoạt động.

Trong danh mục 10 công trình do UBND TP Hà Nội đề xuất di dời có nhiều cơ sở nhà đất nằm tại vị trí "đất vàng" nội đô như Công ty In báo Nhân dân Hà Nội, số 15 Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm với diện tích 1.554 m2.

Trong danh mục 10 công trình do UBND TP Hà Nội đề xuất di dời có nhiều cơ sở nhà đất nằm tại vị trí "đất vàng" nội đô như Công ty In báo Nhân dân Hà Nội, số 15 Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm với diện tích 1.554 m2.

Trụ sở báo Lao Động, số 51 Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm cũng nằm trong danh sách di dời theo đề xuất. UBND TP Hà Nội cho biết, đề xuất trên nhằm thực hiện chủ trương di dời các cơ sở nhà, đất phải di dời do không phù hợp quy hoạch trên địa bàn thành phố, căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 21 mục 2 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Trụ sở báo Lao Động, số 51 Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm cũng nằm trong danh sách di dời theo đề xuất. UBND TP Hà Nội cho biết, đề xuất trên nhằm thực hiện chủ trương di dời các cơ sở nhà, đất phải di dời do không phù hợp quy hoạch trên địa bàn thành phố, căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 21 mục 2 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Theo kế hoạch, Nghị quyết về danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn TP Hà Nội sẽ được xem xét tại Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XVI.

Theo kế hoạch, Nghị quyết về danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn TP Hà Nội sẽ được xem xét tại Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XVI.

Một quán cafe thuộc phần đất của Công ty TNHH MTV In báo Hà Nội Mới, số 35 Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm cũng đã đóng cửa để trả lại mặt bằng.

Một quán cafe thuộc phần đất của Công ty TNHH MTV In báo Hà Nội Mới, số 35 Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm cũng đã đóng cửa để trả lại mặt bằng.

Nhà máy bia Hà Nội với hơn 52.000 m2 tại số 183 đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình. Hoạt động sản xuất của nhà máy được coi là không phù hợp ở khu vực có nhiều người dân sinh sống và làm việc. Theo quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, nơi này sẽ trở thành đất hỗn hợp, công cộng, cây xanh, nhà ở và bãi đỗ xe.

Nhà máy bia Hà Nội với hơn 52.000 m2 tại số 183 đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình. Hoạt động sản xuất của nhà máy được coi là không phù hợp ở khu vực có nhiều người dân sinh sống và làm việc. Theo quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, nơi này sẽ trở thành đất hỗn hợp, công cộng, cây xanh, nhà ở và bãi đỗ xe.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm