Cận cảnh nhà ga hàng không hơn 2.200 tỉ đồng ở Huế

(PLO)- Nhà ga T2 của Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài sẽ được đưa vào khai thác từ hôm nay, 28-4.
Nhà ga T2 của Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài cơ bản đã hoàn thành các hạng mục cuối cùng và chính thức được đưa vào khai thác, sử dụng.

Nhà ga T2 của Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài cơ bản đã hoàn thành các hạng mục cuối cùng và chính thức được đưa vào khai thác, sử dụng.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, các hạng mục cuối cùng của Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài cơ bản hoàn thành.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, các hạng mục cuối cùng của Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài cơ bản hoàn thành.

Việc đưa nhà ga vào khai thác là để kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao trước thời điểm khai mạc Festival Nghề truyền thống Huế 2023 và dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30-4, 1-5.

Việc đưa nhà ga vào khai thác là để kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao trước thời điểm khai mạc Festival Nghề truyền thống Huế 2023 và dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30-4, 1-5.

Được biết, sau khi đưa vào khai thác nửa tháng, Nhà ga T2 - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài sẽ chính thức được khánh thành vào ngày 13-5.

Được biết, sau khi đưa vào khai thác nửa tháng, Nhà ga T2 - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài sẽ chính thức được khánh thành vào ngày 13-5.

Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài có diện tích sàn xây dựng khoảng 22.380 m2.

Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài có diện tích sàn xây dựng khoảng 22.380 m2.

Dự kiến công suất phục vụ 5 triệu hành khách mỗi năm (trong đó 4 triệu khách nội địa, 1 triệu khách quốc tế), bảo đảm phục vụ 2.500 hành khách trong giờ cao điểm.

Dự kiến công suất phục vụ 5 triệu hành khách mỗi năm (trong đó 4 triệu khách nội địa, 1 triệu khách quốc tế), bảo đảm phục vụ 2.500 hành khách trong giờ cao điểm.

Nhà ga được đầu tư trang thiết bị hiện đại, công nghệ hàng không tiên tiến, cung cấp nhiều tiện ích chất lượng cao phục vụ hành khách với thiết kế 2 cao trình, 3 tầng (gồm tầng 1, tầng lửng và tầng 2).

Nhà ga được đầu tư trang thiết bị hiện đại, công nghệ hàng không tiên tiến, cung cấp nhiều tiện ích chất lượng cao phục vụ hành khách với thiết kế 2 cao trình, 3 tầng (gồm tầng 1, tầng lửng và tầng 2).

Trong đó công năng chính của tầng 1 gồm sảnh đến, băng chuyền hành lý, phòng điều khiển vận hành, khu vực nhập cảnh, cảng vụ, hải quan, phòng cho phi hành đoàn, phòng chờ VIP, phòng hành lý thất lạc, các phòng kỹ thuật điện...

Trong đó công năng chính của tầng 1 gồm sảnh đến, băng chuyền hành lý, phòng điều khiển vận hành, khu vực nhập cảnh, cảng vụ, hải quan, phòng cho phi hành đoàn, phòng chờ VIP, phòng hành lý thất lạc, các phòng kỹ thuật điện...

Tầng lửng gồm văn phòng các hãng hàng không, phòng điều hòa không khí, khu vệ sinh. Tầng 2 gồm sảnh đi, khu vực làm thủ tục, kiểm soát an ninh, khu vực xuất cảnh, khu vực chờ lên máy bay, phòng chờ VIP, văn phòng, khu vực dịch vụ...

Tầng lửng gồm văn phòng các hãng hàng không, phòng điều hòa không khí, khu vệ sinh. Tầng 2 gồm sảnh đi, khu vực làm thủ tục, kiểm soát an ninh, khu vực xuất cảnh, khu vực chờ lên máy bay, phòng chờ VIP, văn phòng, khu vực dịch vụ...

Các hàng ghế chờ ở sân bay.

Các hàng ghế chờ ở sân bay.

Việc xây dựng và đưa vào hoạt động nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân địa phương; đồng thời thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Việc xây dựng và đưa vào hoạt động nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân địa phương; đồng thời thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm