Cận cảnh ga Ba Son tuyến metro số 1

(PLO)- Ban Quản lý Đường sắt đô thị cho biết tháp thông gió của ga Ba Son, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) phù hợp với cảnh quan khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) cho biết hạng mục tháp thông gió nhà ga Ba Son là một trong hai ga ngầm của gói thầu CP1b (đoạn ngầm từ ga Nhà hát TP đến ga Ba Son) thuộc tuyến metro số 1 được thiết kế hài hòa, đồng bộ với quy hoạch Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng đặt tại nhà máy Ba Son cũ.

ga-ba-son

Tháp thông gió của ga Ba Son nhìn từ trên cao. Ảnh: MAUR.

ga-ba-son-1

Phía trên công trường ga Ba Son. Ảnh: ĐÀO TRANG.

ga-ba-son-2

Khu vực hầm đào hở đang được lấp lại. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Đặc biệt, lam thông gió là những thanh chắn đứng che toàn bộ tháp thông gió sẽ có màu sắc chuyển dần từ đậm sang nhạt.

Đồng thời tăng cường không gian xanh xung quanh hai tháp đảm bảo gắn kết hài hòa với cảnh quan cho khu lưu niệm này.

ga-ba-son-3

Các công nhân đang thi công phần trên mặt đất. Ảnh: ĐÀO TRANG.

ga-ba-son-4
ga-ba-son-5

Các công nhân làm việc miệt mài tại tầng B1, ga Ba Son. Ảnh: ĐÀO TRANG.

ga-ba-son-6

Về tổng thể, hai tháp thông gió là hệ thống tuần hoàn gió cho nhà ga và đoạn hầm đào hở nhằm luân chuyển không khí vào nhà ga. Trong đó, tháp đầu tiên xử lý cho khu vực nhà ga Ba Son (công suất khoảng 186.534 m3/h). Tháp thứ 2 xử lý cho khu vực hầm đào hở (công suất khoảng 522.000 m3/h).

ga-ba-son-7

Công nhân hoàn thiện công tác ốp lát gạch. Ảnh: ĐÀO TRANG.

ga-ba-son-8
ga-ba-son-9

Các kỹ sư đang hoàn thiện lại khâu ốp gạch. Ảnh: ĐÀO TRANG.

ga-ba-son-10

Đoạn chuyển tiếp từ ga ngầm lên đoạn trên cao. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Hiện tại, kết cấu hai tháp thông gió đã được hoàn thành và đang tiếp tục thi công kết cấu tháp làm mát. Theo dự kiến, ngày 28-12 sẽ hoàn thành phần kiến trúc và cơ điện cho hai tháp này.

MAUR cho biết ga Ba Son cũng là nhà ga ngầm cuối cùng trước khi chuyển tiếp lên đoạn tàu chạy trên cao. Ga Ba Son được thiết kế ngầm dài 240 m, rộng 34,5 m gồm 2 tầng.

Trong đó, tầng 1 gồm các trang thiết bị phục vụ hành khách như sảnh đợi, máy bán vé, cổng thu phí tự động, phòng hướng dẫn thông tin cho hành khách... Tầng 2 là sân ga, nơi có tàu dừng, đỗ để đón và trả khách.

Theo ghi nhận của PV, hiện thi công về mặt kết cấu đã hoàn thành, các công nhân đang tiến hành ốp gạch, lắp đặt đường ray... Hiện tại lối lên xuống số 1 và số 2 đã hoàn thành phần kết cấu ngầm.

Các đơn vị thi công đang chuẩn bị cho việc thi công kiến trúc bên trên, lối lên xuống số 3 đang thi công lắp thép để đổ bê tông theo kế hoạch.

Lối lên xuống số 4 và 5 cần kết nối với các công trình lân cận để đảm bảo thuận tiện, thu hút hành khách và sẽ triển khai thi công trong thời gian sắp tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm