Cận cảnh 5 dự án BOT ở cửa ngõ TP.HCM sắp được ưu tiên đầu tư

(PLO)- Sau khi tính toán các tiêu chí lựa chọn đầu tư, trước mắt Sở GTVT TP.HCM đề xuất năm dự án BOT trên đường hiện hữu để đầu tư theo cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 98.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Sở GTVT TP.HCM đã thực hiện các buổi báo cáo chuyên đề nhằm lựa chọn danh mục ưu tiên đầu tư theo hình thức BOT. Theo đó, các dự án được lựa chọn sẽ được tính toán, ưu tiên đầu tư dựa trên bốn tiêu chí. Tại buổi báo cáo này, Sở GTVT đã đưa ra 5 dự án sẽ được đầu tư theo hình thức BOT trên đường hiện hữu.

Cụ thể, các dự án sẽ được mở rộng gồm: quốc lộ 1, quốc 13, quốc 22, mở rộng trục Bắc - Nam, cầu đường Bình Tiên.

Dưới đây là diện mạo, hiện trạng các dự án giao thông được đề xuất đầu tư:

Cận cảnh 5 dự án BOT ở cửa ngõ TP.HCM sắp được ưu tiên đầu tư ảnh 1

Đầu tiên là dự án mở rộng trục đường Bắc - Nam (từ đường Nguyễn Văn Linh đến nút giao cầu Bà Chiêm) dài 7,5 km cũng sẽ được mở rộng từ bốn lên 10 làn xe. Tổng vốn gần 4.500 tỉ đồng, trong đó ngân sách TP đầu tư tỉ lệ 70% và doanh nghiệp 30%.

Cận cảnh 5 dự án BOT ở cửa ngõ TP.HCM sắp được ưu tiên đầu tư ảnh 2

Trao đổi với PLO, đại diện Sở GTVT cho biết khu vực này đã có mặt bằng song cần tính toán làm đường trên cao hay đường hiện hữu. Dự án nằm trên trục Nguyễn Hữu Thọ.

Cận cảnh 5 dự án BOT ở cửa ngõ TP.HCM sắp được ưu tiên đầu tư ảnh 3

Đối với dự án quốc lộ 1, (đoạn từ An Lạc đến giáp ranh tỉnh Long An) dài 9,6 km cũng có tình cảnh tương tự. Hiện nay, Sở GTVT đã đề xuất mở rộng tuyến đường này lên 40 m. Tổng vốn khoảng 12.900 tỉ đồng, trong đó dự kiến ngân sách TP tham gia với tỉ lệ 50% và doanh nghiệp 50%.

Cận cảnh 5 dự án BOT ở cửa ngõ TP.HCM sắp được ưu tiên đầu tư ảnh 4

Hiện dự án này được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Cận cảnh 5 dự án BOT ở cửa ngõ TP.HCM sắp được ưu tiên đầu tư ảnh 5

Quốc lộ 1 hiện nay thường xuyên bị ùn ứ nên việc nâng cấp, mở rộng là cấp thiết.

Cận cảnh 5 dự án BOT ở cửa ngõ TP.HCM sắp được ưu tiên đầu tư ảnh 6

Dự án mở rộng quốc lộ 13 dài khoảng 5 km, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỉ đồng để mở rộng tuyến đường QL13 lên 53-60 m. Sở đề xuất bố trí ngân sách 50%, doanh nghiệp 50%. Dự kiến tổng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 9.000 tỉ đồng.

Cận cảnh 5 dự án BOT ở cửa ngõ TP.HCM sắp được ưu tiên đầu tư ảnh 7

Dự án quốc lộ 22 thường xuyên bị ùn ứ cũng được TP.HCM ưu tiên mở rộng trong thời gian tới. Dự án mở rộng QL22 (đoạn từ ngã tư An Sương đến đường vành đai 3) có chiều dài hơn 9 km sẽ mở rộng lên gần 40 m. Tổng mức đầu tư 3.609 tỉ đồng, trong đó ngân sách TP đầu tư tỉ lệ 67%, doanh nghiệp 33%.

Cận cảnh 5 dự án BOT ở cửa ngõ TP.HCM sắp được ưu tiên đầu tư ảnh 8

Quốc lộ 22 được mở rộng sẽ tăng cường kết nối với các huyện như Củ Chi, Hóc Môn và các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh và nước bạn Campuchia.

Cuối cùng là dự án cầu đường Bình Tiên dài 3,2 km nối trung tâm TP về huyện Bình Chánh có tổng vốn đầu tư là 6.218 tỉ đồng. Đây là dự án được người dân khu Nam TP mong mỏi nhiều năm nay. Dự kiến các dự án BOT trên đường hiện hữu sẽ được UBND TP.HCM trình HĐND TP trong kỳ họp gần nhất. Ảnh: Nguyễn Tiến

Cuối cùng là dự án cầu đường Bình Tiên dài 3,2 km nối trung tâm TP về huyện Bình Chánh có tổng vốn đầu tư là 6.218 tỉ đồng. Đây là dự án được người dân khu Nam TP mong mỏi nhiều năm nay. Dự kiến các dự án BOT trên đường hiện hữu sẽ được UBND TP.HCM trình HĐND TP trong kỳ họp gần nhất. Ảnh: Nguyễn Tiến

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm