Cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an Tây Ninh giúp dân chạy lũ cứu lúa

(PLO)- Giữa mưa lũ trắng đồng, lực lượng cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an Tây Ninh lội bùn gặt lúa, hộ đê giúp dân khiến nhiều người xúc động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mưa lớn kéo dài kết hợp nước từ thượng nguồn sông Mê Kông đổ về khiến mực nước tại các xã vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Tây Ninh dâng cao nhanh, gây ngập úng cục bộ nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp.

Trước diễn biến phức tạp, lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh triển khai phương châm bốn tại chỗ, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện giúp dân hộ đê, thu hoạch hoa màu, hạn chế thấp nhất thiệt hại do lũ gây ra.

công an Tây Ninh.jpeg.jpg
Lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh hỗ trợ giúp dân hộ đê. Ảnh: QSTN

Tại xã Vĩnh Châu, mực nước dâng cao uy hiếp hàng trăm ha lúa, hoa màu. Ban Chỉ huy quân sự xã Vĩnh Châu huy động toàn bộ lực lượng dân quân thường trực, dân quân tại chỗ phối hợp cùng các cán bộ, nhân dân địa phương tổ chức gia cố hệ thống đê bao ở những vị trí trọng yếu.

dân quân Tây Ninh 6.jpeg.jpg
Các bộ, chiến sĩ hỗ trợ giúp dân gặt lúa chạy lũ. Ảnh: QSTN

Theo ông Lê Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Vĩnh Châu, khi nhận được chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã về việc hộ đê, chống tràn do lũ dâng cao, Ban Chỉ huy quân sự xã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện, vật tư xuống địa bàn ứng cứu.

Ở ấp Vĩnh Ân, khoảng 200 ha lúa đang giai đoạn phát triển, còn khu vực ấp Rọc Năng là vùng cây ăn trái chuyên canh có giá trị kinh tế cao. Dưới trời nắng gắt, từng bao đất được chuyển đến đoạn đê xung yếu, lực lượng dân quân hối hả đắp đê, quyết tâm bảo vệ thành quả lao động của người dân.

dân quân Tây Ninh 3.jpeg
Lực lượng cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an Tây Ninh hỗ trợ dân thu hoạch lúa. Ảnh: CATN

Ông Đỗ Phước Lộc, hộ trồng 5 ha mít ở ấp Vĩnh Ân, xúc động nói: “Nhờ các chiến sĩ dân quân có mặt kịp thời, gia đình tôi đã gia cố được toàn tuyến đê, bảo vệ được vườn cây. Cảm ơn các anh đã không ngại vất vả giúp dân trong lúc nguy nan”.

Tại xã Vĩnh Thạnh, ngày 10-10, cán bộ chiến sĩ Công an xã phối hợp với lực lượng quân sự, người dân địa phương xuống đồng gặt giúp 14 ha lúa của hai anh em ông Lê Tấn Danh và ông Lê Thành Công đang bị ngập úng nặng. Dưới dòng nước bạc, những đôi tay thoăn thoắt gặt lúa, gom bó, vận chuyển trong tình quân dân ấm áp.

Những hình ảnh công an, quân sự xuống đồng giúp dân chạy lũ:

dân quân Tây Ninh 4.jpeg.jpg
Lực lượng quân sự hỗ trợ giúp dân đắp đê.
dân quân Tây Ninh 7.jpeg.jpg
dân quân Tây Ninh 9.jpeg.jpg
dân quân Tây Ninh 8.jpeg.jpg
Lực lượng công an, dân quân Tây Ninh trầm mình xuống đồng để hỗ trợ dân gặt lúa
dân quân Tây Ninh 10.jpeg.jpg
dân quân Tây Ninh 11.jpeg.jpg
Người dân cùng các chiến sĩ quân đội, công an Tây Ninh gặt lúa trong vùng ngập lũ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.