Cấm xe trên 16 tấn qua cầu Rạch Miễu từ ngày 17-1

(PLO)- Xe có tải trọng trên 16 tấn sẽ bị cấm qua cầu Rạch Miễu vào các khung giờ cao điểm trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Chiều 11-1, ông Cao Văn Phong, Chánh Văn phòng Ban an toàn giao thông (ATGT) tỉnh Bến Tre, cho biết trong cuộc làm việc mới đây giữa các bên, Tổng cục Đường bộ  Việt Nam (Bộ GTVT) đã thống nhất với đề xuất của Ban ATGT Tiền Giang, Bến Tre và Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu về việc cấm các loại xe có tải trọng từ 16 tấn trở lên qua cầu Rạch Miễu vào các khung giờ cao điểm trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020 nhằm tránh ùn tắc giao thông.

Cầu Rạch Miễu thường xuyên xảy ra kẹt xe. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Cụ thể, từ ngày 17-1, hướng từ Tiền Giang đi Bến Tre sẽ cấm xe từ 9-11 giờ và 15-19 giờ; hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang cấm xe từ 15-19 giờ. Thời gian cấm xe sẽ bắt đầu từ ngày 17- 1 đến 13-2.

Theo ông Phong, trong mấy ngày nay ngành chức năng của tỉnh đang khẩn trương khảo sát các vị trí lắp biển báo cấm xe tải trọng từ 16 tấn trở lên qua cầu Rạch Miễu. “Dự kiến biển báo sẽ được lắp ngay khu vực cầu Rạch Miễu, đồng thời tại các khu vực các ngã rẽ trên QL60 sẽ được lắp nhiều biển hướng dẫn đến cầu Cổ Chiên để thông báo đến các chủ phương tiện, tài xế nắm rõ lịch trình di chuyển phù hợp” - ông Phong cho biết.

Kẹt xe cầu Rạch Miễu dịp lễ, tết. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Trước đó Sở GTVT tỉnh Bến Tre và Tiền Giang đề xuất Bộ GTVT cấm xe tải trọng lớn qua cầu Rạch Miễu khung giờ cao điểm, chống ùn tắc giao thông trong dịp tết Nguyên đán. Thời gian gần đây tần suất xảy ra ùn ứ, kẹt xe tại khu vực cầu Rạch Miễu xảy ra ngày càng dày đặc. Nếu như trước đây tình trạng kẹt xe chỉ thường xảy ra vào những dịp lễ, tết hoặc cuối tuần thì hiện nay ngay cả những ngày thường cũng xảy ra ùn ứ.

Theo ông Hà Ngọc Nam, Phó Giám đốc Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu, cho biết hiện nay mỗi ngày đêm có khoảng 18.000 lượt ô tô các loại qua cầu Rạch Miễu. Riêng ngày thứ Bảy, Chủ nhật tăng lên khoảng 20.000 phương tiện/ngày đêm. Trong khi đó, theo thiết kế cầu Rạch Miễu chỉ cho 6.000 lượt phương tiện qua lại/ngày đêm. Như vậy, lượng xe vượt gấp hơn ba lần so với thiết kế.

 

CSGT phát tờ rơi tuyên truyền hạn chế qua cầu Rạch Miễu dịp tết. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Dù thời gian qua ngành chức năng hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang đã ra sức áp dụng mọi giải pháp điều tiết nhằm giảm kẹt xe tuy nhiên tình hình không mấy cải thiện, tình trạng kẹt xe vẫn là nỗi ám ảnh của người và phương tiện tham gia giao thông qua khu vực.

Cầu Rạch Miễu bắc qua sông Tiền trên tuyến QL60 (nối tỉnh Bến Tre - Tiền Giang) được đưa vào sử dụng năm 2009 đến nay cơ bản đã đáp ứng nhu cầu đi lại, lưu thông hàng hóa, giao lưu kinh tế của tỉnh Bến Tre và các tỉnh lân cận.

Tuy nhiên, kể từ khi cầu Hàm Luông, cầu Cổ Chiên (nối Bến Tre - Trà Vinh) đi vào sử dụng giao thông trên tuyến QL60 và cầu Rạch Miễu tăng đột biến khiến giao thông qua khu vực này thường xuyên bị tê liệt, xe cộ ùn ứ nghiêm trọng vào các ngày cuối tuần, lễ, tết.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm