Cám ơn Malaysia, tôi về Philippines đây

(PLO)- Kỷ lục gia Olympic người Philippines, Hidilyn Diaz đã nói thế sau khi lập kỳ tích cho thể thao Philippines.

Malaysia gợi ý cho kỷ lục gia Olympic người Philippines Hidilyn Diaz nhập tịch. Diaz vừa giành HCV cử tạ nữ ở Olympic Tokyo, lập kỷ lục Olympic.

Dư luận Malaysia đều đề nghị nhà vô địch Olympic, kỷ lục gia Olympic Hidilyn Diaz phải có một lời cám ơn, thể hiện lòng biết ơn khi hai năm qua cô gái 30 tuổi tá túc lập luyện ở Malaysia để gặt vàng và tạo kỳ tích cho thể thao Philippines.

Hidilyn Diaz tập luyện tại nhà bố nuôi cũng là Phó Chủ tịch Liên đoàn Cử tạ Malaysia.  Ảnh: Getty

Hidilyn Diaz đến Malaysia tập luyện hồi tháng 1-2020 theo đề nghị của HLV Gao Kaiwen, người Trung Quốc vì dịch bệnh, tập luyện ở Philippines rất khó khăn và thiếu thốn.

Điều đáng nói là bố mẹ nuôi của Diaz là ông bà Ahmad Janius Abdullah cũng là Phó Chủ tịch LĐ Cử tạ Malaysia.

Nơi tập riêng nhưng lắm lúc cũng khó khăn vì luật giãn cách xã hội ở Malaysia rất nghiệt ngã. Ảnh: Astro 

Tập luyện không mệt mỏi sau gần hai năm tại Malaysia. Ảnh: Astro

Cô dời chỗ ở và nơi tập luyện liên tục. Năm ngoái có lần cô được tạo điều kiện vào trung tâm HLTT Quốc gia Malaysia Bukit Jalil tập luyện nhưng rồi dịch bệnh, nơi đó giải tán.

Diaz lại quay về căn nhà ở Jasin Melaka của ông bố nuôi tập luyện trong điều kiện thiếu thốn, thiếu cọ xát. Hai năm qua, việc tập luyện của Diaz gặp khó vì thay đổi địa điểm, dịch bệnh COVID-19.

Nhưng khó khăn đã khiến Diaz quyết tâm hơn. Nhưng rồi Diaz cùng ông thầy Gao Kaiwen đã vượt qua để rồi có thành tích.

Có vài VĐV cử tạ cũng đến theo học Diaz.    Ảnh: NST 

HLV Gao Kaisen biết khả năng của Diaz có thể đạt HCV ở Olympic và điều đó đã xảy ra... hơn mong đợi khi cô phá kỷ lục Olympic (tổng thành tích 224kg hạng 55kg).

Dư luận Malaysia cũng đặt ra gợi ý, liệu Diaz có đổi màu cờ sắc áo hay không? Diaz lắc đầu và nói “Tôi chẳng hề có ý định đó”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.