Cấm đưa người lên đảo khủng long ở Hội An

(PLO)- UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, địa phương thực hiện việc đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động gần khu vực đảo khủng long.

Ngày 10-4, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản gửi các Sở, ngành liên quan về việc đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tàu thuyền tại khu vực Cửa Đại, Hội An.

Văn bản này được ban hành sau khi ông Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng Tổng cục phòng - chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) khảo sát, kiểm tra tình hình xói lở, bồi lấp khu vực biển Cửa Đại và đảo cát ngoài khơi biển Cửa Đại.

Hình ảnh "đảo khủng long". Ảnh: PHẠM HẢI.

Theo đó, văn bản yêu cầu UBND TP Hội An tổ chức cắm biển báo cấm lên khu vực đảo cát. Thông báo cho các đơn vị lữ hành, chủ các phương tiện tàu thuyền và người dân địa phương không tự ý đưa người dân và khách du lịch ra khu vực đảo cát, tổ chức các hoạt động tự phát trên đảo cát khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan chức năng về giải pháp ứng phó cụ thể với đảo cát này.

Văn bản cũng yêu cầu Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quản lý chặt chẽ về người và phương tiện đến đảo cát, nơi đã có biển cấm. Đồng thời giao Sở Giao thông vận tải báo cáo, đề nghị Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cùng các cơ quan chuyên môn tổ chức khảo sát để có giải pháp ổn định luồng tàu, cắm lại phao, bố trí kinh phí nạo vét luồng, đảm bảo cho tàu thuyền công suất tối thiểu 90CV ra vào an toàn khu vực bến tàu Cửa Đại.

Văn bản cũng kiến nghị Bộ Giao thông vận tải đầu tư xây dựng tuyến luồng ổn định, lâu dài. Đồng thời yêu cầu Sở NN&PTNT làm việc với Trường ĐH Thủy lợi sớm tổ chức hội thảo khoa học đánh giá về hiện tượng và giải pháp xử lý trước mắt và lâu dài trong mối quan hệ với bảo vệ chống xói lở bờ biển Cửa Đại và đảm bảo ổn định luồng tàu Cửa Đại…

NhưPLO đã đưa tin, kể từ năm 2017 đến nay, khu vực ngoài khơi biển Cửa Đại (TP Hội An) xuất hiện một đảo cát rộng mang hình thù một con khủng long. Đảo này có diện tích khoảng 15 ha, dài hơn 1 km, rộng hơn 200m.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.