Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản 'đau đầu' vì chuỗi cung ứng từ Việt Nam, Malaysia

(PLO)- Một cuộc khủng hoảng chip đang làm chậm lại ngành công nghiệp ô tô trên toàn cầu. 

Theo trang Nikkei Asia đưa tin, Toyota Motor thông báo sẽ cắt giảm sản lượng vào tháng tới đã làm dấy lên lo ngại về các lỗ hổng trong chuỗi cung ứng ô tô của Đông Nam Á khi khu vực này đang bị ảnh hưởng với các biến thể mới của Virus Corona.

Sau một ngày khi Toyota Motor cho biết họ sẽ cắt giảm sản lượng toàn cầu theo kế hoạch cho tháng 9 xuống còn 500.000 xe, cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới này đã giảm 5% tại Tokyo. Hãng xe này viện dẫn tình trạng thiếu hụt linh kiện gây ra bởi sự lây lan của nhiễm COVID-19 làm gián đoạn hoạt động của các nhà máy ở Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam và Malaysia.

Việt Nam là nguồn cung cấp nhiều loại phụ tùng cơ khí và Malaysia cung cấp chip ô tô quan trọng vốn đã bị thiếu hụt trên khắp thế giới kể từ cuối năm ngoái, do sự gián đoạn liên quan đến đại dịch và nhu cầu ô tô phục hồi mạnh bất ngờ.

Xe Toyota chờ xuất cảng tại cảng Laem Chabang, Thái Lan. Ảnh: Nikkei Asia

Mối quan tâm của nhà đầu tư lan sang các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản khác, với cổ phiếu Nissan Motor có thời điểm giảm 8% và Honda Motor giảm 5%.

Việc cắt giảm sản lượng lớn của Toyota cho thấy sự phụ thuộc lớn của các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản vào Đông Nam Á. Nhật Bản là nguồn nguyên liệu đầu vào nước ngoài lớn nhất trong khu vực để sản xuất và xuất khẩu ô tô. 

Theo báo cáo của Trung tâm ASEAN-Nhật Bản công bố vào tháng 1-2020, họ đã tăng thêm 898 triệu đô la, hay 16,3% tổng giá trị gia tăng đối ngoại của khu vực. 

Các nhà cung cấp ô tô Nhật Bản đang tìm kiếm một cơ sở sản xuất bổ sung bên ngoài Trung Quốc đã xây dựng mạng lưới cung ứng phức tạp khắp Đông Nam Á, tận dụng lợi thế của sản xuất hiệu quả, chi phí cạnh tranh trong khu vực.

Còn tại Thái Lan, nơi các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản chiếm 90% thị phần, đã phát triển thành một trung tâm xuất khẩu xe của khu vực. Chiến lược của quốc gia này là nhập khẩu các bộ phận được sản xuất ở các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam. Các quốc gia này chủ yếu sản xuất các bộ phận sử dụng nhiều lao động như ghế ô tô, kính ô tô và lốp xe.

Ông Sanshiro Fukao, thành viên cấp cao của Viện nghiên cứu Itochu, cho biết: “Điều này có nghĩa là nếu một vụ đóng cửa đại dịch xảy ra ở các nước ASEAN, thì nguy cơ tạm ngừng hoạt động hoặc cắt giảm sản lượng sẽ cao hơn”. Theo ông, các nhà sản xuất Nhật Bản dường như bị thiệt hại nhiều hơn các nhà sản xuất nước ngoài khác và điều này đặc biệt đúng với Toyota, với thị phần cao của hãng.

Masataka Fujita, Tổng thư ký của Trung tâm ASEAN-Nhật Bản, cho biết việc chuyển dịch sản xuất linh kiện ở một số quốc gia để đối phó với sự gián đoạn sẽ không khó.

Ông nói: “Các mặt hàng xuất khẩu liên quan đến ô tô từ ASEAN khá hạn chế về giá trị gia tăng. Ví dụ, những gì Việt Nam sản xuất có thể bị thay thế ở các nước khác."

Fujita nói thêm: Các nhà sản xuất ô tô không làm được điều này cho thấy "sự thiếu khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng của họ trong khu vực".

Một vấn đề cấp bách hơn đã nảy sinh ở Malaysia, nơi tập trung các hoạt động đóng gói và thử nghiệm chip back-end. Chipmaker Infineon Technologies đã tạm dừng một trong những nhà máy của mình vào tháng Sáu. Công ty cho biết trong một tuyên bố vào đầu tháng này rằng hàng tồn kho đang ở "mức thấp lịch sử ... Trong hoàn cảnh này, bất kỳ hạn chế nào liên quan đến đại dịch đối với sản xuất, chẳng hạn như những hạn chế gần đây được áp dụng ở Malaysia, đặc biệt nghiêm trọng."

Đầu tháng này, BMW và các nhà sản xuất ô tô khác như Stellantis, công ty sở hữu Chrysler, Fiat và Alfa Romeo, đã cảnh báo rằng họ phải đối mặt với nguồn cung chip thắt chặt hơn trong những tháng tới.

Vừa qua, Ford Motor cho biết họ sẽ tạm thời đóng cửa nhà máy lắp ráp tại Thành phố Kansas vào tuần tới do tình trạng thiếu chip từ Malaysia. Nissan Motor cũng đưa ra lý do tương tự cho việc đóng cửa nhà máy ở Tennessee trong hai tuần.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vượt hàng chục km, khách hàng 'chốt liền tay' xe máy điện VinFast

Vượt hàng chục km, khách hàng 'chốt liền tay' xe máy điện VinFast

(PLO)-Trong các ngày 18 đến 21-6, Quảng trường Tây Sông Hậu (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) thu hút hàng trăm người dân tham dự sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai Xanh”. Sức nóng không chỉ đến từ các dòng xe máy điện hiện đại, tiện lợi như Flazz Max, Evo Lite… mà còn từ chính sách ưu đãi “khủng” trong mùa hè 2026.

VinFast VF 8 thế hệ mới tiếp tục tạo cơn sốt trước thời điểm bàn giao

VinFast VF 8 thế hệ mới tiếp tục tạo cơn sốt trước thời điểm bàn giao

(PLO)-Khi thời điểm bàn giao những chiếc VinFast VF 8 thế hệ mới đầu tiên (cuối tháng 7) đang đến gần, không khí tại nhiều đại lý VinFast ngày càng sôi động với đông đảo khách hàng tới “mục sở thị”, trải nghiệm thực tế và kiểm chứng những nâng cấp của mẫu SUV điện đã làm nên kỷ lục 12.728 đơn đặt hàng sau 8 ngày.

Không chỉ bán xe, VinFast xây hệ sinh thái hậu mãi 'tận răng' cho người dùng xe máy điện

Không chỉ bán xe, VinFast xây hệ sinh thái hậu mãi 'tận răng' cho người dùng xe máy điện

(PLO)-Việc đồng loạt khai trương 66 đại lý xe máy điện trên toàn quốc tiếp tục cho thấy tốc độ mở rộng thần tốc của VinFast. Với hệ thống điểm bán, xưởng dịch vụ ngày càng phủ rộng cùng dải sản phẩm đa dạng và chất lượng hậu mãi 5 sao, hãng xe Việt đang giúp người dùng thêm tự tin chuyển đổi sang phương tiện xanh.