Các hãng hàng không tăng phụ thu phí quản lý hệ thống

(PLO)- Nhìn trên tổng thể hấp dẫn nhưng khi xuất vé khách phải trả hơn 500.000 đồng/vé/chiều cho các loại thuế, phí, phụ thu.

Các hãng hàng không Việt Nam vừa đồng loạt tăng tiền phụ thu quản trị hệ thống.

Theo đó, hãng Vietjet mới niêm yết phí quản lý hệ thống lên 310.000 đồng/vé (chưa tính VAT). Hãng Bamboo Airways cũng đã điều chỉnh phí hệ thống từ 210.000 đồng lên 320.000 đồng, từ tháng 4-2020. Trước đó, phụ thu quản trị hệ thống của Vietnam Airlines và Jetstar Pacific ở mức 350.000 đồng/chiều/vé.

Anh Phạm Đình Duy, điều hành hệ thống vé máy bay tại TP.HCM, cho biết để kích cầu hậu dịch COVID-19, nhà chức trách đồng ý để các hãng mở bán vé 0 đồng. Tuy nhiên, theo anh Duy, nhìn trên tổng thể giá vé khá hấp dẫn nhưng khi xuất vé khách phải trả hơn 500.000 đồng/vé/chiều cho các loại thuế, phí, phụ thu. Như vậy, chưa tính giá dịch vụ soi chiếu an ninh, dịch vụ phục vụ hành khách thì mỗi vé giá 0 đồng các hãng thực tế đã thu hơn 300.000 đồng/vé (chưa tính VAT).

Các hãng hàng không đã điều chỉnh phụ thu quản trị hệ thống theo hướng tăng. Ảnh: P.ĐIỀN

Nếu tính cả chiều đi/về số tiền khách bỏ ra hơn 1 triệu đồng cho phí quản trị hệ thống của các hãng đối với vé 0 đồng. “Ba năm gần đây, các hãng liên tục điều chỉnh phí quản trị hệ thống theo hướng tăng. Trong đó, một số hãng ban đầu khoản phí này chỉ vài chục nghìn đồng nay vọt lên hơn 300.000 đồng/vé/chiều”- anh Duy cho biết.

Theo anh Duy, khoản phí quản trị hệ thống chiếm tỉ trọng khá cao trong cấu thành giá vé khách phải trả. Hiện tại các hãng mở bán vé khá thấp trên hầu hết các chặng bay nội địa. Đó là nghịch lý vé rẻ nhưng phí không ngừng tăng. “Ít ai quan tâm đến khoản phụ thu này nhưng đó là một khoản chi phí kha khá khách hàng trả cho một chuyến bay”- anh Duy chia sẻ.

Đại diện các hãng cho rằng, giá vé máy bay bao gồm giá vé gốc và các khoản thuế, phí (bao gồm cả phụ thu quản trị hệ thống) sẽ được tách rời để hành khách nắm được các yếu tố cấu thành giá vé, từ đó lựa chọn được những phương án tối ưu trong lịch trình bay của mình. Một số hãng cho biết mức phụ thu này sẽ được điều chỉnh phù hợp với giá của từng chặng bay, tuy nhiên các đại lý cho biết mức phu thu này các hãng áp dụng cứng cho hầu hết vé bay nội địa. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm