Các công nhân mỏ than thoát nạn sau vụ cháy khí mê tan: 'Chưa hết bàng hoàng'

(PLO)-Các công nhân may mắn thoát nạn trong vụ cháy khí mê tan tại hầm lò than công ty Than Thống Nhất – TKV, Quảng Ninh vẫn chưa hoàn hồn sau sự cố khiến bốn đồng nghiệp của mình tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Vào ca được một lúc thì tôi được phân công đi ra ngoài để lấy thêm vật tư. Đi được khoảng 200m, tôi cảm nhận luồng gió nóng thổi mạnh sau lưng, sau đó là tiếng nổ hất văng tôi vào gầm băng truyền tải than” – anh Đàm Văn Đội, 31 tuổi, quê Cao Bằng – một trong bảy công nhân may mắn thoát nạn đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn khiến bốn đồng nghiệp tử vong.

Anh Đàm Văn Đội kể về sự cố trong hầm lò khiến bốn đồng nghiệp thiệt mạng. Ảnh: Anh Vũ
Anh Đàm Văn Đội kể về sự cố trong hầm lò khiến bốn đồng nghiệp thiệt mạng. Ảnh: Anh Vũ

Anh Đội cho biết, ở thời điểm xảy ra vụ việc, anh Đội cùng nhóm công nhân vừa vào làm ca 3 trong hầm lò.

“Bình thường tôi vào làm việc thấy trong lò nóng, hôm nay vào thì thấy không khí bên trong lạnh, tôi còn tưởng mình bị sốt” – anh Đội nói và cho biết sau sự việc mới biết việc bị lạnh là do khí mê tan. Anh Đội bị bụi than va đập vào lưng và chấn thương phổi.

Vừa di chuyển được 100m khỏi hầm lò, anh Nguyễn Quốc Khánh, 38 tuổi, quê Thái Nguyên cũng là một trong những người may mắn thoát nạn. Anh Khánh cho biết, sau khi chuyển vật tư vào khu vực đào hầm lò, khoảng 10 phút sau, anh cùng nhóm công nhân di chuyển ra ngoài.

“Di chuyển khoảng 100m thì vụ việc xảy ra. Áp lực không khí làm tôi bị hất văng đi xa khoảng 30m trong hầm lò” – anh Khánh nói. Không bị thương nặng nhưng áp lực không khí đã khiến mũ bảo hộ, đèn pin và đôi ủng dưới chân anh Khánh rơi khỏi người, khiến anh gặp khó khăn trong tìm đường ra. Anh Khánh nói bụi than đen kịt, phải bò từ từ ra đến điểm an toàn mới dám đứng dậy để đi tiếp.

thu-tuong-chi-dao-khac-phuc-hau-qua-sau-vu-viec-chay-khi-metan-ham-lo-lam-chet-4-cong-nhan-o-quang-ninh.jpg
Các công nhân thoát nạn sau sự cố hầm lò đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Anh Vũ

Đại diện bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, khoảng 5 giờ sáng nay, bảy nạn nhân được đưa vào viện.

Qua kết quả xét nghiệm, đánh giá sơ bộ, cơ bản các nạn nhân tổn thương phần mềm. Trong đó, 1 trường hợp đang theo dõi ngộ độc khí mê tan tại Khoa hồi sức tích cực, đã tạm ổn định. Hiện, các nạn nhân đều tạm ổn định, một vài trường hợp có thể được xuất viện sớm.

Như trước đó PLO đã đưa tin, vào khoảng 0 giờ 20 phút sáng nay, ngày 3-4, một sự cố tại hầm lò công ty Than Thống Nhất – TKV tại Cẩm Phả, Quảng Ninh đã khiến bốn công nhân thiệt mạng, bảy người khác bị thương.

Đến khoảng 3 giờ 15 phút ngày 3-4, công tác tìm kiếm cứu nạn đã kết thúc. Các cấp chính quyền, Công ty Than Thống Nhất đang phối hợp hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân về, lo hậu sự chu đáo.

Tập đoàn TKV và Công ty Than Thống Nhất cùng với ban, ngành của tỉnh đang khẩn trương thực hiện nhiều giải pháp khắc phục hậu quả.

Bước đầu, Tập đoàn đã hỗ trợ cho các công nhân bị tử vong 20 triệu đồng/người; Công đoàn TKV hỗ trợ 20 triệu đồng/người và tỉnh Quảng Ninh cũng hỗ trợ 20 triệu đồng/người. Tập đoàn cũng hỗ trợ toàn bộ chi phí mai táng cho gia đình công nhân bị tử vong.

Trong sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công điện chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, thân nhân người bị nạn sau vụ cháy khí mê tan trong hầm lò. Đồng thời chỉ đạo khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.