Các chiến sĩ hải quân hăng say huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân và dân Miền Bắc (2 và 5-8-1964/ 2 và 5-8-2014), tại các đơn vị thuộc Vùng 1 Hải quân đang diễn ra rất nhiều các hoạt động sôi nổi. Báo QĐND Online xin giới thiệu một số hình ảnh huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị.
Các tàu thuộc Hải đội 4 (Vùng 1 Hải quân) luôn bảo đảm tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Công tác bảo đảm kỹ thuật cũng là vấn đề luôn được cán bộ, chiến sĩ Hải đội 4 thường xuyên chú trọng. Trên Quân cảng Lữ đoàn 170 Vùng 1 Hải Quân. Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 135 anh hùng (tiền thân của Tiểu đoàn 135 có lực lượng tham gia đánh đuổi tàu Ma-đốc xâm phạm chủ quyền vùng biển miền Bắc ngày 2-8-1964, góp phần làm nên chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam) luyện tập các phương án chiến đấu. Đại tá Nguyễn Đăng Đại, Chính ủy Lữ đoàn 170 (ngoài cùng bên phải) rút kinh nghiệm công tác huấn luyện với cán bộ, chiến sĩ Hải đội 135. Bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật.
Các tàu thuộc Hải đội 4 (Vùng 1 Hải quân) luôn bảo đảm tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Công tác bảo đảm kỹ thuật cũng là vấn đề luôn được cán bộ, chiến sĩ Hải đội 4 thường xuyên chú trọng. Trên Quân cảng Lữ đoàn 170 Vùng 1 Hải Quân. Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 135 anh hùng (tiền thân của Tiểu đoàn 135 có lực lượng tham gia đánh đuổi tàu Ma-đốc xâm phạm chủ quyền vùng biển miền Bắc ngày 2-8-1964, góp phần làm nên chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam) luyện tập các phương án chiến đấu. Đại tá Nguyễn Đăng Đại, Chính ủy Lữ đoàn 170 (ngoài cùng bên phải) rút kinh nghiệm công tác huấn luyện với cán bộ, chiến sĩ Hải đội 135. Bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật.
Các tàu thuộc Hải đội 4 (Vùng 1 Hải quân) luôn bảo đảm tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.
Các tàu thuộc Hải đội 4 (Vùng 1 Hải quân) luôn bảo đảm tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Công tác bảo đảm kỹ thuật cũng là vấn đề luôn được cán bộ, chiến sĩ Hải đội 4 thường xuyên chú trọng. Trên Quân cảng Lữ đoàn 170 Vùng 1 Hải Quân. Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 135 anh hùng (tiền thân của Tiểu đoàn 135 có lực lượng tham gia đánh đuổi tàu Ma-đốc xâm phạm chủ quyền vùng biển miền Bắc ngày 2-8-1964, góp phần làm nên chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam) luyện tập các phương án chiến đấu. Đại tá Nguyễn Đăng Đại, Chính ủy Lữ đoàn 170 (ngoài cùng bên phải) rút kinh nghiệm công tác huấn luyện với cán bộ, chiến sĩ Hải đội 135. Bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật.
Các tàu thuộc Hải đội 4 (Vùng 1 Hải quân) luôn bảo đảm tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Công tác bảo đảm kỹ thuật cũng là vấn đề luôn được cán bộ, chiến sĩ Hải đội 4 thường xuyên chú trọng. Trên Quân cảng Lữ đoàn 170 Vùng 1 Hải Quân. Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 135 anh hùng (tiền thân của Tiểu đoàn 135 có lực lượng tham gia đánh đuổi tàu Ma-đốc xâm phạm chủ quyền vùng biển miền Bắc ngày 2-8-1964, góp phần làm nên chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam) luyện tập các phương án chiến đấu. Đại tá Nguyễn Đăng Đại, Chính ủy Lữ đoàn 170 (ngoài cùng bên phải) rút kinh nghiệm công tác huấn luyện với cán bộ, chiến sĩ Hải đội 135. Bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật.
Công tác bảo đảm kỹ thuật cũng là vấn đề luôn được cán bộ, chiến sĩ Hải đội 4 thường xuyên chú trọng.
Các tàu thuộc Hải đội 4 (Vùng 1 Hải quân) luôn bảo đảm tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Công tác bảo đảm kỹ thuật cũng là vấn đề luôn được cán bộ, chiến sĩ Hải đội 4 thường xuyên chú trọng. Trên Quân cảng Lữ đoàn 170 Vùng 1 Hải Quân. Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 135 anh hùng (tiền thân của Tiểu đoàn 135 có lực lượng tham gia đánh đuổi tàu Ma-đốc xâm phạm chủ quyền vùng biển miền Bắc ngày 2-8-1964, góp phần làm nên chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam) luyện tập các phương án chiến đấu. Đại tá Nguyễn Đăng Đại, Chính ủy Lữ đoàn 170 (ngoài cùng bên phải) rút kinh nghiệm công tác huấn luyện với cán bộ, chiến sĩ Hải đội 135. Bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật.
Các tàu thuộc Hải đội 4 (Vùng 1 Hải quân) luôn bảo đảm tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Công tác bảo đảm kỹ thuật cũng là vấn đề luôn được cán bộ, chiến sĩ Hải đội 4 thường xuyên chú trọng. Trên Quân cảng Lữ đoàn 170 Vùng 1 Hải Quân. Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 135 anh hùng (tiền thân của Tiểu đoàn 135 có lực lượng tham gia đánh đuổi tàu Ma-đốc xâm phạm chủ quyền vùng biển miền Bắc ngày 2-8-1964, góp phần làm nên chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam) luyện tập các phương án chiến đấu. Đại tá Nguyễn Đăng Đại, Chính ủy Lữ đoàn 170 (ngoài cùng bên phải) rút kinh nghiệm công tác huấn luyện với cán bộ, chiến sĩ Hải đội 135. Bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật.
Trên Quân cảng Lữ đoàn 170 Vùng 1 Hải Quân.
Các tàu thuộc Hải đội 4 (Vùng 1 Hải quân) luôn bảo đảm tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Công tác bảo đảm kỹ thuật cũng là vấn đề luôn được cán bộ, chiến sĩ Hải đội 4 thường xuyên chú trọng. Trên Quân cảng Lữ đoàn 170 Vùng 1 Hải Quân. Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 135 anh hùng (tiền thân của Tiểu đoàn 135 có lực lượng tham gia đánh đuổi tàu Ma-đốc xâm phạm chủ quyền vùng biển miền Bắc ngày 2-8-1964, góp phần làm nên chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam) luyện tập các phương án chiến đấu. Đại tá Nguyễn Đăng Đại, Chính ủy Lữ đoàn 170 (ngoài cùng bên phải) rút kinh nghiệm công tác huấn luyện với cán bộ, chiến sĩ Hải đội 135. Bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật.
Các tàu thuộc Hải đội 4 (Vùng 1 Hải quân) luôn bảo đảm tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Công tác bảo đảm kỹ thuật cũng là vấn đề luôn được cán bộ, chiến sĩ Hải đội 4 thường xuyên chú trọng. Trên Quân cảng Lữ đoàn 170 Vùng 1 Hải Quân. Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 135 anh hùng (tiền thân của Tiểu đoàn 135 có lực lượng tham gia đánh đuổi tàu Ma-đốc xâm phạm chủ quyền vùng biển miền Bắc ngày 2-8-1964, góp phần làm nên chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam) luyện tập các phương án chiến đấu. Đại tá Nguyễn Đăng Đại, Chính ủy Lữ đoàn 170 (ngoài cùng bên phải) rút kinh nghiệm công tác huấn luyện với cán bộ, chiến sĩ Hải đội 135. Bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật.
Các tàu thuộc Hải đội 4 (Vùng 1 Hải quân) luôn bảo đảm tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Công tác bảo đảm kỹ thuật cũng là vấn đề luôn được cán bộ, chiến sĩ Hải đội 4 thường xuyên chú trọng. Trên Quân cảng Lữ đoàn 170 Vùng 1 Hải Quân. Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 135 anh hùng (tiền thân của Tiểu đoàn 135 có lực lượng tham gia đánh đuổi tàu Ma-đốc xâm phạm chủ quyền vùng biển miền Bắc ngày 2-8-1964, góp phần làm nên chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam) luyện tập các phương án chiến đấu. Đại tá Nguyễn Đăng Đại, Chính ủy Lữ đoàn 170 (ngoài cùng bên phải) rút kinh nghiệm công tác huấn luyện với cán bộ, chiến sĩ Hải đội 135. Bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật.
Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 135 anh hùng (tiền thân của Tiểu đoàn 135 có lực lượng tham gia đánh đuổi tàu Ma-đốc xâm phạm chủ quyền vùng biển miền Bắc ngày 2-8-1964, góp phần làm nên chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam) luyện tập các phương án chiến đấu.
Các tàu thuộc Hải đội 4 (Vùng 1 Hải quân) luôn bảo đảm tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Công tác bảo đảm kỹ thuật cũng là vấn đề luôn được cán bộ, chiến sĩ Hải đội 4 thường xuyên chú trọng. Trên Quân cảng Lữ đoàn 170 Vùng 1 Hải Quân. Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 135 anh hùng (tiền thân của Tiểu đoàn 135 có lực lượng tham gia đánh đuổi tàu Ma-đốc xâm phạm chủ quyền vùng biển miền Bắc ngày 2-8-1964, góp phần làm nên chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam) luyện tập các phương án chiến đấu. Đại tá Nguyễn Đăng Đại, Chính ủy Lữ đoàn 170 (ngoài cùng bên phải) rút kinh nghiệm công tác huấn luyện với cán bộ, chiến sĩ Hải đội 135. Bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật.
Đại tá Nguyễn Đăng Đại, Chính ủy Lữ đoàn 170 (ngoài cùng bên phải) rút kinh nghiệm công tác huấn luyện với cán bộ, chiến sĩ Hải đội 135.
Các tàu thuộc Hải đội 4 (Vùng 1 Hải quân) luôn bảo đảm tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Công tác bảo đảm kỹ thuật cũng là vấn đề luôn được cán bộ, chiến sĩ Hải đội 4 thường xuyên chú trọng. Trên Quân cảng Lữ đoàn 170 Vùng 1 Hải Quân. Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 135 anh hùng (tiền thân của Tiểu đoàn 135 có lực lượng tham gia đánh đuổi tàu Ma-đốc xâm phạm chủ quyền vùng biển miền Bắc ngày 2-8-1964, góp phần làm nên chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam) luyện tập các phương án chiến đấu. Đại tá Nguyễn Đăng Đại, Chính ủy Lữ đoàn 170 (ngoài cùng bên phải) rút kinh nghiệm công tác huấn luyện với cán bộ, chiến sĩ Hải đội 135. Bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật.
Bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Theo DUY ĐÔNG/QĐND Online

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm