CA phản bác tin 'Người đe dọa tài xế BOT Cai Lậy chết'

(PLO)- Một số trang mạng xào nấu thông tin cũ, lấy ảnh sự việc xảy ra cách nay hơn 10 ngày để gán ghép vào người bị tố đã đe dọa tài xế tại Trạm thu phí BOT Cai Lậy trưa 2-12.

Trong ngày 4-12, trên một số trang mạng xuất hiện thông tin “Phát hiện thi thể đàn ông nghi là người đe dọa tài xế ở BOT Cai Lậy”.

Tin đăng trên một trang mạng là xào nấu và thêu dệt, bịa đặt.

Tuy nhiên, tối 4-12, Thượng tá Phạm Thế Kim, Phó Trưởng Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, khẳng định trong ngày 4-12 trên địa bàn phường 4 không hề xảy ra vụ chết người nào. Còn vụ việc người đàn ông chết gục trên băng đá đã xảy ra vào ngày 23-11 tại Công viên Tết Mậu Thân (công viên giếng nước), phường 4. Nhận trình báo của người dân, cơ quan chức năng đã điều tra, xác nhận nạn nhân chết do bệnh lý. Nạn nhân là Liêu C., (SN 1974, ngụ phường 2, TP Mỹ Tho, Tiền Giang).

Như vậy, thông tin trên một số trang mạng “Phát hiện thi thể đàn ông nghi là người đe dọa tài xế ở BOT Cai Lậy” ở Công viên Tết Mậu Thân, thuộc phường 4 (TP Mỹ Tho) là không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận trong tình hình Trạm thu phí BOT Cai Lậy đang phức tạp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm