Cà Mau 'tậu' công nghệ đốt rác ra điện

(PLO)- Những thiết bị đầu tiên đã được chuyển đến Nhà máy rác thải TP Cà Mau, mở ra một hướng mới biến rác thành điện. 

Sáng 20-12, lãnh đạo Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Du lịch Công Lý, đơn vị đầu tư Nhà máy rác thải TP Cà Mau, đã mời các phóng viên đến chứng kiến những thiết bị đầu tiên của dây chuyền công nghệ biến rác thành điện đã được chuyển đến.

Thiết bị điện rác đầu tiên đã về Nhà máy rác TP Cà Mau. Ảnh: CHÍ HẠO

Ông Tô Công Lý, Giám đốc Nhà máy rác thải TP Cà Mau, thông tin: "Trong quý I-2019, hệ thống công nghệ đốt rác phát điện đầu tiên sẽ vận hành. Mỗi ngày sẽ đốt 100 tấn rác để chạy hệ thống phát điện 1M. Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ phát triển hệ thống này đến 3M, tiêu thụ khoảng 300 tấn rác mỗi ngày. Tổng vốn đầu tư dự kiến tầm 80 tỉ đồng". 

Sáng 20-12, các công nhân đã vào vị trí tại Nhà máy rác TP Cà Mau. Ảnh: CHÍ HẠO

Cũng hôm nay, nhà máy bắt đầu khởi động trở lại sau hơn bốn tháng tạm ngưng hoạt động để bảo trì, bảo dưỡng thiết bị. Theo ông Lý, trước mắt nhà máy sẽ xử lý phần tồn đọng, đến ngày 20-1-2019 mới nhận rác bình thường trở lại. 

Trước đó, khi nhà máy này tạm ngưng hoạt động khoảng ba tháng, vấn đề rác thải đã nóng lên tại Cà Mau khi các huyện bị thụ động nơi đổ rác. Một số huyện thậm chí phải đổ rác ngoài rừng phòng hộ, các khu vực gần khu dân cư khiến dư luận bức xúc.  

Xu hướng biến rác thành điện đang được nhiều tỉnh ở ĐBSCL quan tâm đầu tư. Tháng 10-2018, TP Cần Thơ đã vận hành thử nhà máy điện rác. Bạc Liêu cũng đang xúc tiến một khu đất để làm nhà máy kiểu này. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm