BOT Cai Lậy xả trạm không thu phí từ rạng sáng 1-12

(PLO)- Từ 2 giờ 25 phút rạng sáng 1-12 đến 8 giờ 10 phút cùng ngày, BOT Cai Lậy xả trạm không thu phí. 

2 giờ 25 phút rạng sáng 1-12, khu vực Trạm thu phí BOT Cai Lậy ùn tắc giao thông nghiêm trọng nên phải xả trạm. Nguyên nhân do các tài xế luôn đưa dư số tiền 100 đồng và yêu cầu nhân viên bán vé phải thối lại 100 đồng. Nhân viên hướng dẫn cho phương tiện qua trạm, tài xế không đồng ý vì cho rằng chưa mua vé nên “chôn chân” tại làn thu phí.

Chưa hết, nhiều tài xế sử dụng tiền mệnh giá 500.000 đồng mua vé, kéo dài thời gian khiến giao thông bị ùn ứ. Đây là lần thứ ba phía đơn vị khai thác BOT Cai Lậy phải xả trạm sau hai lần xả trạm trước đây vào trưa và chiều 30-11.

Theo ghi nhận của PV báo Pháp luật TP.HCM, đến 8 giờ sáng 1-12, Trạm thu phí BOT Cai Lậy vẫn bỏ ngỏ, không thu phí và phương tiện qua lại thời điểm này không đông. Các cabin vắng bóng nhân viên thu phí của BOT Cai Lậy, chỉ có bảo vệ túc trực. 

Ông Lưu Văn Hào - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư quốc lộ 1 cho biết sáng nay chủ đầu tư sẽ họp rút kinh nghiệm sau đó mới trả lời có tiếp tục thu phí hay không.

Một số hình ảnh BOT Cai Lậy ùn ứ xe rạng sáng 1-12 và xả trạm đến sáng cùng ngày

BOT Cai Lậy xả trạm không thu phí từ rạng sáng 1-12 ảnh 1

BOT Cai Lậy xả trạm không thu phí từ rạng sáng 1-12 ảnh 2

BOT Cai Lậy xả trạm không thu phí từ rạng sáng 1-12 ảnh 3

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm