Bỗng dưng thành ‘hộ nghèo’: Đề nghị xác minh, làm rõ

(PLO)-  Liên quan đến một số trường hợp tự dưng trở thành hộ nghèo ở trên địa bàn xã Krông Jing (Mđrắk, Đắk Lắk), một lãnh đạo huyện Mđrắk cho biết sẽ xác minh, rà soát lại những trường hợp này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-6, thông tin với PLO, một lãnh đạo huyện M’đrắk cho biết, liên quan đến một số trường hợp tự dưng có tên trong danh sách hộ nghèo trên địa bàn xã Krông Jing, huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tiến hành xác minh, rà soát lại những trường hợp này để báo cáo Sở LĐ-TB&XH tỉnh.

Trước đó, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản đề nghị UBND huyện M’đrắk kiểm tra làm rõ và báo cáo đến Sở này.

Trao đổi sự việc, chị HTH (thôn 4, xã Krông Jing, M’đrắk) nói, chị không biết gia đình chị bị đưa vào danh sách hộ nghèo lúc nào. Vợ chồng chị cũng không xin vào hộ nghèo.

Người dân bất ngờ vì gia đình bị đưa vào diện hộ nghèo. Ảnh: AL

Người dân bất ngờ vì gia đình bị đưa vào diện hộ nghèo. Ảnh: AL

“Cách đây một năm, vợ chồng tôi mới biết gia đình thuộc hộ nghèo, lúc đó có người còn bàn tán vì gia đình đang kinh doanh phân bón mà được đưa vào thành hộ nghèo. Nếu biết sớm, tôi cũng không nhận là hộ nghèo, mà nhường người khó khăn hơn. Trước đến nay tôi cũng chưa nhận đồng nào từ tiền hỗ trợ cho hộ nghèo” -chị H. nói.

Còn anh ĐVV (chồng chị H.) cho biết, anh vừa buồn vừa bất ngờ khi nghe thông tin này. “Thôn họp xét cho gia đình được nhận chính sách người nghèo từ khi nào chúng tôi không hề hay biết. Có rất nhiều người đang cần chính sách này, sao không hỗ trợ cho họ? Tôi cho rằng, ai đó đã mượn danh gia đình tôi để làm việc khuất tất này”, anh V. nói.

Tương tự, ông NKT (SN 1972, trú cùng thôn) bất ngờ khi nghe tin gia đình mình cũng thuộc diện hộ nghèo. Theo ông Trung, gia đình ông từ miền Trung vào đây lập nghiệp từ đầu những năm thấp kỷ 90. Gia đình ông có hàng chục con bò, mỗi con trị giá hàng chục triệu đồng. Năm 2015, gia đình ông đã mua ô tô hàng trăm triệu đồng.

“Công việc chính của gia đình tôi là kinh doanh và chăn nuôi gia súc, tôi không xin hay đề nghị chính quyền đưa tôi vào diện hộ nghèo. Có nhiều trường hợp cần chính sách này hơn”- ông T. nói.

Nhà ông Tr. chăn nuôi gia súc, mua được cả ô tô nhưng cũng 'lọt vào danh sách hộ nghèo. Ảnh AL

Nhà ông Tr. chăn nuôi gia súc, mua được cả ô tô nhưng cũng 'lọt vào danh sách hộ nghèo. Ảnh AL

Ông Mai Đức Tâm, Trưởng thôn 4, xã Krông Jing cho biết, ông vừa lên làm trưởng thôn từ đầu năm nay nên ông không nắm được danh sách hộ nghèo từ 2021 trở về trước. Nói về quy trình bầu xét hộ nghèo, theo ông Tâm, thôn sẽ lấy ý kiến từ dân và có nhiều tiêu chí, trong đó, ưu tiên cho những hoàn cảnh người già neo đơn, khó khăn.

“Sau đó, bầu và bình xét theo thang điểm rồi gửi danh sách để UBND xã thẩm định. Việc bình xét hộ nghèo rất nghiêm ngặt, dân chủ và công khai. Năm 2022, không có tên gia đình ông ĐVV và ông NKT thuộc diện hộ nghèo”, ông Tâm nói.

Còn ông Y Thiếu Byă- Chủ tịch UBND xã Krông Jing cho biết, gia đình ông ĐVV và ông NKT đều có tên trong danh sách hộ nghèo và đã nhận đầy đủ các chế độ liên quan. Trước thông tin hai hộ này vẫn chưa nhận được tiền và các khoản hỗ trợ khác liên quan chính sách cho người nghèo, vị này cho biết sẽ yêu cầu kiểm tra lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.