Bolero có nên ghép với jazz hay hoan ca?

(PL)- Dù chưa lên sóng nhưng chương trình Tình Bolero Hoan ca đang gây tranh cãi khi chọn nghệ sĩ nhạc jazz Tuyết Loan ngồi ghế giám khảo cũng như ghép cụm từ “hoan ca” cho bolero.

Tình Bolero Hoan ca mùa đầu tiên vừa có buổi ra mắt báo giới. Đây là chương trình thứ ba trong chuỗi chương trình về dòng nhạc bolero do Đài Truyền hình Vĩnh Long và Công ty Truyền thông Khang (Kmedia) phối hợp sản xuất. Tình Bolero Hoan ca phát sóng vào 21 giờ thứ Hai hằng tuần kể từ ngày 20-2 trên kênh THVL1.

Theo chia sẻ của ông Vũ Thành Vinh, Tổng Giám đốc Kmedia, đạo diễn chương trình: “Nếu Solo cùng Bolero là chư?ng tr?nh t?m ki?m t?i n?ng ca h?t d?ng nh?c bolero v? ??i t??ng kh?n gi? d?nh cho ??i ch?ng,?ơng trình tìm kiếm tài năng ca hát dòng nhạc bolero và đối tượng khán giả dành cho đại chúng, Tình Bolero là phiên bản hát bolero dành cho nghệ sĩ thì Tình Bolero Hoan ca là nơi để các ca sĩ phòng trà hát nhạc trữ tình, bolero lẫn nhạc ngoại lời Việt… Chương trình này hướng đến khán giả trung niên”.

Ca sĩ Yến Xuân, Đức Minh và nghệ sĩ đường phố Mạnh Thường hát tại buổi họp báo. Ảnh: QT

Tình Bolero Hoan ca sẽ có bảy nghệ sĩ tham gia tranh tài trong chương trình; họ là những giọng ca nổi tiếng tại các phòng trà và đường phố Sài Gòn gồm: Ca sĩ Đức Minh, ca sĩ Yến Xuân, ca sĩ Quang Minh, ca sĩ Hà My, ca sĩ Vi Thảo, nghệ sĩ Ngân Quỳnh và nghệ sĩ đường phố Mạnh Thường.

Chương trình còn thu hút bởi dàn giám khảo trong đó giám khảo xuyên suốt là nghệ sĩ nhạc jazz Tuyết Loan, cùng các giám khảo khách mời như danh ca Phương Dung, Lệ Thu, Giao Linh, Ý Lan, Vũ Khanh, Thái Châu, Elvis Phương, Họa Mi, Thanh Hà, nhạc sĩ Đức Huy, nghệ sĩ Thanh Hằng …

Tuy nhiên, giới báo chí khá băn khoăn trước việc chương trình chọn nghệ sĩ nhạc jazz Tuyết Loan ngồi ghế giám khảo; ghép cụm từ “hoan ca” cho bolero trong khi hoan ca là để chỉ những bản nhạc, ca khúc vui mô tả tình yêu với đấng thiêng liêng, với thiên nhiên… chứ không phải là những tâm sự đôi lứa mang những điệu buồn kiểu bolero. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đạo diễn Vũ Thành Vinh cho biết: Đây là việc làm mới chương trình, nghệ sĩ Tuyết Loan có kinh nghiệm phòng trà để chia sẻ, còn mỗi tập sẽ có hai ca sĩ khách mời cho mỗi dòng nhạc. Việc dùng cụm từ “hoan ca” là sự hoan ca có thể được giãi bày trong chương trình chứ không nên quá nặng nề từ này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.