Bồi thường giá đất cao nhất thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu gần 8,8 triệu đồng/m2

(PLO)- Tiền bồi thường thu hồi đất tại thành phần 2 của dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có giá cao nhất là 8.784.000 đồng/m2 và giá thấp nhất là 525.000 đồng/m2. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-11, UBND huyện Long Thành (Đồng Nai) đã ký ban hành quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án thành phần 2 thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 đoạn qua các xã Long An, Long Phước, Phước Bình, Phước Thái và Tân Hiệp (huyện Long Thành).

Dự án thành phần 2 do Ban Quản lý dự án 85 (thuộc Bộ GTVT) làm chủ đầu tư.

Theo quyết định này, tổng diện tích khu đất được định giá là hơn 124ha. Phương án giá đất bồi thường thu hồi đất thực hiện dự án thành phần 2 cao nhất là 8.784.000 đồng/m2 đối với đất ở nông thôn vị trí 1, giá đất thấp nhất là 525.000 đồng/m2 đối với đất nông nghiệp vị trí 4.

cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.jpg
Người dân tìm hiểu về thu hồi đất tại dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu. Ảnh: VH

Dự án thành phần 2 thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong giai đoạn 1 có chiều dài 18,2km. Điểm đầu tuyến của dự án tại khu vực nút giao Long Thành với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thuộc địa phận xã Long An (huyện Long Thành); điểm cuối kết nối với điểm đầu dự án thành phần 3 giáp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Để thực hiện dự án thành phần 2 thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Đồng Nai sẽ phải thực hiện thu hồi diện tích đất gần 152ha của gần 1.700 trường hợp.

Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài gần 54km, trong đó đoạn qua địa bàn tỉnh dài khoảng 34km. Đối với đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh được chia làm 2 dự án thành phần 1 và 2; trong đó dự án thành phần 1 do UBND tỉnh làm chủ đầu tư, dự án thành phần 2 do Bộ GTVT làm chủ đầu tư.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan thực hiện 2 dự án thành phần 1 và 2.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm