Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

(PLO)- Bộ Y tế đề nghị Lạng Sơn khẩn trương tổ chức thực hiện quy định mới về phòng, chống dịch tại các cửa khẩu sau khi Trung Quốc mở cửa biên giới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-1, đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023 tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn).

Ông Nguyễn Lương Tâm, Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng - Bộ Y tế, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tuấn Dũng

Ông Nguyễn Lương Tâm, Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng - Bộ Y tế, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tuấn Dũng

Ông Đặng Viết Trường, Giám đốc Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Lạng Sơn, thông tin từ năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh, Trung Quốc thực hiện chính sách Zero-COVID-19, một số cửa khẩu tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động bị gián đoạn như: Nà Nưa, Bình Nghi, Na Hình, Pò Nhùng, Bản Chắt, Co Sâu.

Các cửa khẩu Hữu Nghị, Ga Đồng Đăng, Tân Thanh, Chi Ma và cửa khẩu Cốc Nam mới hoạt động từ tháng 12-2022.

Thời gian tới, Trung Quốc sẽ dần nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để phục hồi kinh tế, ổn định đời sống sau dịch nên lượng người, phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập cảnh qua lại giữa Việt Nam – Trung Quốc sẽ tăng đột biến.

Do đó, công tác phòng chống dịch tại cửa khẩu rất quan trọng và cấp bách, đặc biệt là kiểm dịch y tế để kiểm soát tốt dịch bệnh, đảm bảo an toàn an ninh y tế quốc gia.

Nói về các giải pháp, ông Trường cho biết địa phương thường xuyên giữ liên lạc với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, đặc biệt chủ động nắm thông tin, tình hình, chủ trương, chính sách của nước bạn trong việc tổ chức thông quan trở lại các cửa khẩu, lối mở biên giới. Từ đó kịp thời báo cáo cấp trên để triển khai thực hiện.

Ngoài ra, chuẩn bị đầy đủ lực lượng cán bộ kiểm dịch y tế, phương tiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, hóa chất phòng chống dịch. Chủ động chuẩn bị truyền thông về phòng, chống dịch tại cửa khẩu, lối mở dưới nhiều hình thức, ưu tiên khu vực đông người qua lại.

Ông Vũ Ngọc Long, Phó trưởng phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm (Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế), đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng, chống dịch bệnh tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Theo ông Long, việc test nhanh các trường hợp nghi ngờ ngay tại cửa khẩu là việc cần thiết để có biện pháp chống dịch trong thời gian sắp tới. Các ca dương tính cần hướng dẫn phân loại kịp thời, hợp lý. Với ca nhẹ thì hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khỏe nơi lưu trú, ca nặng thì chuyển vào cơ sở y tế điều trị.

Trưởng đoàn công tác, ông Nguyễn Lương Tâm (Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn kích hoạt hệ thống CDC, trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã để kiểm soát các ổ dịch bất thường. Cạnh đó, lấy mẫu tại cửa khẩu gửi về các Viện để giải trình tự gen nhằm phát hiện sớm các biến chủng, biến thể phụ mới.

Ông Tâm cho rằng cần tăng cường công tác truyền thông từ cửa khẩu, biên giới vào nội địa để phục vụ khách du lịch và người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là 2K (đeo khẩu trang và khử khuẩn).

Ông cũng đề nghị Sở Y tế sớm tham mưu UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch năm 2023. Đồng thời lưu ý biện pháp phòng, chống dịch trong bối cảnh mới phải linh hoạt, an toàn, không làm phát sinh thêm bất kỳ thủ tục gì khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.