Bộ Y tế đang kiểm tra các mẫu nghi dương tính với virus Zika ở Nha Trang

(PLO)- Bộ Y tế nâng tình huống dịch bệnh Zika lên cấp độ 2

“Sau khi xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm nghi ngờ do Viện Pasteur Nha Trang chuyển tới, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương (Bộ Y tế) ghi nhận âm tính với bệnh do virus Zika. Tới nay, Việt Nam chưa ghi nhận bất kỳ ca bệnh liên quan đến virus nói trên”. Ông Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, nhấn mạnh thông tin trên tại buổi họp trực tuyến giám sát phòng, chống dịch bệnh do virus Zika được tổ chức vào chiều tối 30-3.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết mặc dù dịch bệnh do virus Zika chưa phát hiện ở Việt Nam nhưng các nước lân cận như Lào, Thái Lan, Campuchia đã có người mắc bệnh. “Nguy cơ Zika thâm nhập vào Việt Nam rất cao. Do vậy, Bộ Y tế nâng tình huống dịch bệnh Zika lên cấp độ 2” – bà Tiến nói.

Bà Tiến yêu cầu các địa phương tiếp tục giám sát dịch bệnh, tăng cường hoạt động diệt lăng quăng. “Y tế địa phương cần phối hợp với ngành du lịch, chính quyền giám sát các khách sạn có nhiều du khách lưu trú, kể cả nhân viên khách sạn. Trong trường hợp cần thiết thì lấy mẫu xét nghiệm để kịp thời phát hiện dịch bệnh Zika – bà Tiến phát biểu.

“Ngoài theo dõi du khách qua máy đo thân nhiệt, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tại các cửa khẩu sân bay cần kết hợp công an cửa khẩu cho du khách đến từ vùng có dịch bệnh Zika thực hiện tờ khai y tế để giám sát dịch bệnh chặt chẽ hơn” – bà Tiến chỉ đạo.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kiểm tra công tác diệt lăng quăng để phòng chống dịch bệnh Zika trên địa bàn huyện Bình Chánh (TP.HCM). Ảnh: TRẦN NGỌC

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ký quyết định thành lập bốn đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh do Virus Zika. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng đã ký quyết định thành lập tám đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh do virus nói trên.

Tuy nhiên, trả lời báo chí ngay sau kết thúc cuộc họp trực tuyến với Bộ Y tế về phòng chống nhiễm virus Zika, TS Viên Quang Mai, Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang (thuộc Bộ Y tế, đóng tại Nha Trang, Khánh Hòa), cho biết qua xét nghiệm Viện phát hiện bốn trường hợp dương tính với virus Zika. Bốn mẫu này lấy từ các bệnh nhân có biểu hiện nhẹ, ngụ tại TP Nha Trang, TP Cam Ranh và huyện Diên Khánh (Khánh Hòa).

“Chúng tôi khẳng định qua xét nghiệm đã phát hiện bốn trường hợp dương tính với virus Zika chứ không có chuyện Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm nhầm mẫu như một số thông tin đăng tải trên báo chí. Đây là những mẫu chúng tôi mới lấy từ các bệnh nhân nhẹ mới phát hiện được, chứ không phải những mẫu trước đây lấy từ bệnh nhân sốt xuất huyết. Tuy nhiên, khi gửi ra Bộ Y tế xét nghiệm lại, cho rằng chưa đủ độ tin cậy nên bây giờ các chuyên gia phải xét nghiệm liên phòng để đảm bảo chính xác vì đây là những trường hợp đầu tiên. Khi nào có kết luận chính xác, Bộ Y tế sẽ công bố”.

Cũng theo TS Mai, ngày 31-3, Bộ Y tế sẽ vào Khánh Hòa chủ trì cùng các chuyên gia của các viện tiếp tục kiểm tra chéo các mẫu trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.