Bộ VH-TT&DL nói về hiện trạng tiêu điều ở Hãng phim truyện Việt Nam

(PLO)- Nguyên nhân chính dẫn đến hiện trạng ở Hãng phim truyện Việt Nam đến từ sự bất hợp tác của cổ đông chiến lược - Tổng công ty vận tải thủy Vivaso.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-3, Bộ VH-TT&DL đã tổ chức họp báo thông báo về tình hình triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch quý I/2023 và phương hướng, nhiệm vụ trong những tháng tiếp theo.

Một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm của báo chí chính là về việc cổ phần hoá Hãng phim truyện Việt Nam.

Theo Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Phan Linh Chi, những vướng mắc dai dẳng trong quá trình cổ phần hoá kéo dài 5 năm qua. Nguyên nhân chính dẫn đến hiện trạng ở Hãng phim truyện Việt Nam đến từ sự bất hợp tác của cổ đông chiến lược - Tổng công ty vận tải thủy Vivaso.

Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Phan Linh Chi trả lời câu hỏi của báo chí. Ảnh: VT

Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Phan Linh Chi trả lời câu hỏi của báo chí. Ảnh: VT

"Tới thời điểm này, những bất cập ở Hãng phim truyện Việt Nam chưa có giải pháp chuyển biến tích cực như mong muốn. Tổng công ty vận tải thủy chưa đưa ra văn bản tính toán chi phí hợp lệ, tiến hành các thủ tục liên quan đến cổ phần hoá và đề xuất số tiền nhận lại khi hoàn trả cổ phần cho Nhà nước"- bà Phan Linh Chi nói.

Từ năm 2019, Bộ VH-TT&DL nghiên cứu tìm nhà đầu tư chiến lược mới cho Hãng phim truyện Việt Nam, song quá trình này vẫn chưa có kết quả do điện ảnh là ngành đặc thù, chưa được các nhà đầu tư quan tâm đúng mức bởi e ngại khó khăn sau dịch COVID-19.

Trả lời câu hỏi về bản quyền của những bộ phim do Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Phan Linh Chi khẳng định Vivaso không có quyền khai thác những phim này. Các phim vẫn thuộc sở hữu của Bộ VH-TT&DL.

Về thông tin hơn 300 phim được lưu trữ tại Hãng phim truyện Việt Nam hư hỏng nặng do NSND Nguyễn Thanh Vân - nguyên Phó Giám đốc Hãng phim truyện Việt Nam - phản ánh trước đó, đại diện Vụ Kế hoạch - Tài chính cho biết tất cả phim trong kho bị hư hỏng đều là bản sao.

"Đại diện Bộ VH-TT&DL, Cục Điện ảnh và Viện phim Việt Nam đã xuống kiểm tra kho phim ở Hãng phim truyện Việt Nam. Trong số 291 phim bị hỏng có 278 phim được lưu trữ bản gốc ở Viện phim, 13 phim còn lại không lưu trữ vì làm theo đặt hàng bên ngoài hoặc phim hợp tác quốc tế, không thuộc trách nhiệm lưu trữ của Viện phim"- bà Phan Linh Chi cho biết.

Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Lý Phương Dung cũng thông tin thêm, quá trình cổ phần hoá Hãng phim truyện Việt Nam phát sinh nhiều vấn đề khiến nhiều bộ phim không được lưu trữ cẩn thận.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Trịnh Thị Thủy khẳng định, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc giải quyết những vấn đề tồn đọng ở Hãng phim truyện Việt Nam, quan điểm của Bộ VH-TT&DL là nhìn thẳng vào khó khăn vướng mắc, tháo gỡ từng bước.

Theo Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, đây là những vướng mắc, khó khăn đã tồn tại lâu dài, nhiều năm qua, Bộ VH-TT&DL đang tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để tháo gỡ.

Trước đó, ngày 17-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo giao Phó Thủ tướng Lê Minh Khái triệu tập cuộc họp với các bộ, ngành chức năng liên quan, căn cứ vào các quy định của pháp luật để xem xét, kiểm tra thông tin về việc trụ sở Hãng hoang tàn, đổ nát, tìm giải pháp phù hợp với tình hình mới và có phương án xử lý tồn tại trước ngày 23-3.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.