Bổ sung một số quy định xử phạt hành chính về hôn nhân gia đình
ĐL
(PLO)-Nghị định 67/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản DN, HTX, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-10.
Theo đó, trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, nghị định 67 bổ sung quy định về xử phạt vi phạm đối với hành vi cung cấp thông tin sai lệch để được cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; sử dụng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không đúng mục đích. Các vi phạm này sẽ bị xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng.
Lợi dụng việc ly hôn để trốn tránh nghĩa vụ tài sản, vi phạm chính sách, pháp luật về dân số để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích chấm dứt hôn nhân sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng
Ngoài ra, phạt tiền đến 5 triệu đồng đối với DN, HTX mất khả năng thanh toán mà không thông báo công khai sau khi nhận được quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân. Phạt từ 10 đến 20 triệu đồng nếu DN, HTX có hành vi cất giấu, tẩu tán, tặng cho tài sản; thanh toán khoản nợ không có bảo đảm (trừ khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản và trả lương cho người lao động); từ bỏ quyền đòi nợ… sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản.
DN, HTX mất khả năng thanh toán cũng sẽ bị phạt đến 3 triệu đồng nếu không thực hiện việc kiểm kê tài sản và không xác định giá trị các tài sản đó trong thời hạn quy định.
Quy định xử phạt về công chứng, chứng thực, Nghị định cũng quy định phạt từ 1 đến 3 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện yêu cầu chứng thực ngay trong ngày hoặc trong ngày làm việc tiếp theo nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ hoặc quá 02 ngày làm việc với trường hợp cùng lúc yêu cầu chứng thực nhiều loại giấy tờ.
Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa, làm sai lệch nội dung của bản chính để yêu cầu chứng thực bản sao.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Bộ Công an đề xuất việc quản lý tạm trú của người nước ngoài phân cấp về công an cấp xã, đồng bộ dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.
(PLO)- Theo cơ quan chủ trì soạn thảo, việc không truy cứu TNHS đối với người bào chữa về hành vi không tố giác tội phạm do thân chủ đang được chuẩn bị thực hiện hoặc đang thực hiện, là không hợp lý.
(PLO)- Theo ThS Lê Bá Đức, cần phân biệt để không nhầm lẫn giữa việc tước quyền sử dụng có thời hạn chứng chỉ hành nghề luật sư và việc thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư.
(PLO)- Dự thảo Thông tư khẳng định không chuyển đổi hình phạt tù sang các loại hình phạt khác và người được tiếp nhận về Việt Nam không bị kết án lần thứ hai về tội đã được tuyên ở nước ngoài.
(PLO)- Bộ Nội vụ đề xuất từ ngày 1-7-2026, mỗi hợp đồng lao động điện tử sẽ được cấp một mã định danh duy nhất, không trùng lặp và dùng xuyên suốt vòng đời hợp đồng.
(PLO)- Nghị định 98/2026 quy định phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi bắt trẻ em làm công việc gia đình quá sức, ảnh hưởng đến việc học tập, vui chơi, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ em.
(PLO)- Dự thảo Nghị định Dự thảo sửa đổi chế độ chăm sóc trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ, tăng cấp sữa và đồ dùng sinh hoạt...
(PLO)- Theo Điều 13 Nghị định 81/2026 (có hiệu lực từ 15-5), phạt 18-20 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô vượt rào chắn hoặc không chấp hành tín hiệu đèn đỏ tại đường ngang.
(PLO)- Nghị định 76/2026 tăng mức phạt nhiều hành vi vi phạm bình đẳng giới trong gia đình như đối xử bất bình đẳng, cản trở tạo thu nhập, áp đặt tránh thai, triệt sản…; mức phạt cao nhất đến 15 triệu đồng.