Bộ LĐ-TB&XH có ý kiến về đề xuất nghỉ học của TP.HCM

(PLO)- Bộ LĐ-TB&XH cho rằng TP.HCM căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương để quyết định kéo dài thời gian nghỉ học cho học sinh, sinh viên và học viên.

Ngày 11-3, Bộ LĐ-TB&XH có văn bản trả lời về kiến nghị kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên và học viên của UBND TP.HCM.

Theo đó, đối với các địa phương đảm bảo môi trường học tập an toàn cho học sinh, sinh viên, Bộ LĐ-TB&XH đã đề nghị cho đi học trở lại từ ngày 2-3.

Hiện nay, một số trường đã cho sinh viên nghỉ hết tháng 3. Ảnh: Đ.LAM

“Với TP.HCM và các tỉnh, TP chưa hết dịch COVID-2019, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, khuyến cáo của Bộ Y tế để quyết định cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đi học trở lại…” - Bộ LĐ-TB&XH nêu ý kiến.

Trước đó, UBND TP.HCM có văn bản gửi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Bộ LĐ-TB&XH kiến nghị kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên và học viên đến hết tháng 3-2020.

Bên cạnh đó, TP cũng đề xuất điều chỉnh thời gian học năm 2019-2020. Cụ thể, học sinh, sinh viên và học viên tiếp tục học kỳ 2 từ tháng 4 đến tháng 7-2020; dời kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 đến cuối tháng 7-2020.

Sau đó, Văn phòng Chính phủ có văn bản đề nghị các bộ Y tế, GD&ĐT, LĐ-TB&XH, Tư pháp có ý kiến bằng văn bản đối với kiến nghị của UBND TP.HCM.

                  Ai có thẩm quyền cho học sinh nghỉ học?

Liên quan đến vấn đề cho học sinh, sinh viên nghỉ học, trước đó Bộ Tư pháp cũng có văn bản chính thức gửi Văn phòng Chính phủ. Trong đó, Bộ này nêu rõ căn cứ các quy định hiện hành, việc xem xét, quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học trên phạm vi cả nước để phòng, chống dịch bệnh thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT và Bộ LĐ-TB&XH.

“Trong trường hợp hai bộ trên không tự xem xét, quyết định công việc nêu trên theo trách nhiệm quản lý nhà nước của mình, Thủ tướng Chính phủ cũng có thẩm quyền quyết định việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nếu thấy cần thiết…” - Bộ Tư pháp cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.