Bộ GTVT yêu cầu các tỉnh thống nhất việc kiểm soát dịch tại các chốt

(PLO)- Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT các tỉnh phối hợp với đơn vị liên quan thống nhất quy trình, mô hình hoạt động và vị trí các chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Trong văn bản vừa gửi đến Sở GTVT trên cả nước, Bộ GTVT cho biết hiện nay vẫn còn một số bất cập trong việc kiểm soát tại các chốt kiểm dịch của một số địa phương trên tuyến đường liên xã, liên thôn và điểm thu mua nông sản.

Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển, lưu thông hàng hóa, Bộ GTVT yêu cầu các Sở GTVT các tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT), Sở Công thương, Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã và cơ quan chức năng liên quan thống nhất quy trình, mô hình hoạt động và vị trí đặt các chốt kiểm soát dịch.

Chốt kiểm soát dịch trên tuyến đường bộ tại Hà Nội. Ảnh: V.LONG

Yêu cầu trên theo Bộ GTVT là nhằm kiểm soát chặt chẽ điểm đầu và điểm cuối trong chuỗi cung ứng, lưu thông, vận chuyển hàng hóa và đồng thời đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19.

Trong quá trình triển khai kiểm soát dịch, Bộ GTVT cũng đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về việc tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa giữa dịch COVID-19.

Theo thông tin từ Bộ NN&PTNT, tính đến ngày 12-8, vụ Hè Thu tại các tỉnh, thành khu vực Đồng Bằng sông cửu long đã thu hoạch được 780 nghìn ha với năng suất khoảng 5,8 tấn/ha, sản lượng đạt khoảng 4,524 triệu tấn. Dự kiến thu hoạch rộ trong tháng 8 và dứt điểm khoảng vào giữa tháng 9-2021.

Tuy nhiên do việc áp dụng Chỉ thị 16 tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam dẫn đến tình trạng tắc nghẽn lưu thông lúa từ ruộng về nhà máy và từ nhà máy ra các cảng xuất khẩu.

Theo ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, giai đoạn thu hoạch lúa hiện nay, điểm nghẽn nhất là do các biện pháp phòng chống dịch triển khai tại cơ sở cấp xã, cấp thôn, ấp… dẫn đến thiếu hụt trầm trọng lực lượng lao động thời vụ trên đồng, từ người đi thu mua cho đến người gặt lúa, bốc vác xuống ghe…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm