Bộ GTVT quyết định đóng cửa sân bay Vân Đồn đến ngày 3-3

(PLO)- Sau khi xem xét đề nghị của Cục Hàng không Việt Nam, Bộ GTVT quyết định đóng cửa sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) đến 6 giờ ngày 3-3.

Bộ GTVT vừa quyết định gia hạn thời gian đóng cửa sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) từ 12 giờ ngày 21-2, đến 6 giờ ngày 3-3, để phòng dịch COVID-19.

Cục Hàng không Việt Nam, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam và các đơn vị liên quan được giao chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Sân bay Vân Đồn dự kiến mở cửa trở lại trong tháng 3. Ảnh: V.LONG

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản tiếp tục thực hiện cách ly tại nơi cư trú 14 ngày đối với cán bộ, nhân viên của sân bay Vân Đồn, thời gian từ 17-2. Theo đó, cán bộ, nhân viên của sân bay Vân Đồn đang tự cách ly và sẽ hoàn thành tự cách ly tại nơi cư trú theo quy định đến hết ngày 2-3.

Căn cứ tình hình trên, Cục Hàng không Việt Nam tham mưu cho Bộ GTVT gia hạn thêm thời gian đóng cửa tạm thời sân bay Vân Đồn.

Như vậy, đây là lần thứ ba Bộ GTVT đưa ra quyết định liên quan tới việc tạm đóng cửa sân bay Vân Đồn, sau khi phát hiện nhân viên sân bay này bị nhiễm COVID-19 từ cuối tháng 1.

Việc gia hạn thời gian đóng cửa sân bay Vân Đồn để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, cùng với đó là để sân bay và cơ quan y tế thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, khử trùng trang thiết bị, phương tiện tại sân bay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm