Bộ GTVT đề nghị 6 tỉnh tạo điều kiện thi công cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ

(PLO)- Bộ GTVT đề nghị UBND TP.HCM, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang ưu tiên xe vận chuyển vật liệu thi công đi và đến dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị UBND TP.HCM, Tiền Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang hỗ trợ triển khai thi công dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1.

Theo Bộ GTVT, các tỉnh đang triển khai công tác phòng chống dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Do vậy, trong quá trình triển khai thi công, công tác vận chuyển nhân sự, thiết bị, vật liệu, máy móc khi cần sửa chữa gặp rất nhiều khó khăn.

Để hỗ trợ việc triển khai thi công dự án thuận lợi, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh trên cho phép và ưu tiên xe vận chuyển vật liệu thi công từ các tỉnh, thành này đi và đến dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Hướng tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Ảnh: HỒ TRANG

Bộ GTVT sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp, làm việc cụ thể với cơ quan chức năng của địa phương để cung cấp danh sách các nhân sự, phương tiện, lộ trình và cung đường vận chuyển cụ thể khi đi qua địa bàn các tỉnh.

Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng tham gia cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định của từng địa phương.

Cạnh đó, Bộ GTVT cũng đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp xem xét ưu tiên tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 cho cán bộ, công nhân viên các đơn vị đang tham gia tại dự án nhằm hạn thế tối đa nguy cơ lây nhiễm, đảm bảo tiến độ thi công dự án.

Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ dài gần 23km, trong đó đoạn qua tỉnh Vĩnh Long dài 12,5km và đoạn qua Đồng Tháp dài khoảng 10,44km.

Dự án có tổng mức đầu tư 4.826,23 tỉ đồng do Bộ GTVT làm chủ đầu tư. Giai đoạn 1, dự án được đầu tư với quy mô bốn làn xe, nền đường rộng 17m. Tuyến cao tốc này được khởi công tháng 1-2021, dự kiến hoàn thành năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm