Bình Dương tạm dừng tất cả hoạt động vận tải hành khách

(PLO)- Tất cả tuyến hoạt động vận tải hành khách, bến đò ngang sông ở Bình Dương tạm dừng hoạt động từ ngày 1-4.

Chiều 31-3, ông Nguyễn Chí Hiếu, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Dương, mới ký công văn gửi các đơn vị liên quan đến dịch vụ kinh doanh vận tải hành khách, yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách để phòng, chống dịch COVID-19.

Bắt đầu từ 0 giờ ngày 1-4, các hoạt động vận tải hành khách ở Bình Dương sẽ tạm ngưng hoạt động. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo đó, công văn yêu cầu tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Dương cụ thể như:

Hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt; vận tải hành khách bằng xe taxi; vận tải hành khách theo tuyến cố định; vận tải hành khách theo hình thức hợp đồng du lịch; dịch vụ vận tải theo hình thức xe ôm bên trong và bên ngoài các bến xe khách và các hoạt động vận tải hành khách của các bến đò ngang sông.

Tuy nhiên, công văn cũng lưu ý các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết. Các xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất được phép hoạt động.

Thời gian bắt đầu thực hiện từ 0 giờ ngày 1-4, đến khi có chỉ đạo mới.

Trước đó, vào ngày 28-3, Sở GTVT tỉnh Bình Dương cũng đã yêu cầu toàn bộ các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Dương tạm dừng hoạt động từ ngày 30-3 đến ngày 15-4.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm