Bình Dương: Phát hiện kho chứa hơn 40 tấn chất thải công nghiệp

(PLO)-  Nhà kho chứa 40-50 tấn chất thải công nghiệp nhưng không có đầy đủ giấy tờ pháp lý.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-6, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết vừa phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra phát hiện một kho tập kết chất thải công nghiệp của một công ty trên địa bàn phường Khánh Bình (TP Tân Uyên, Bình Dương).

Nhà kho nơi phát hiện hàng chục tấn chất thải công nghiệp. Ảnh: CACC

Nhà kho nơi phát hiện hàng chục tấn chất thải công nghiệp. Ảnh: CACC

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện một nhà kho diện tích gần 2.000m2có chứa khoảng 40-50 tấn chất thải công nghiệp thông thường gồm giấy vụn, bao bì nhựa, nhựa phế, mút xốp, kim loại thải...

Tại đây, cơ quan công an ghi nhận một phần chất thải công nghiệp còn để ngoài trời, chưa thu gom vào kho chứa theo quy định.

Lực lượng công an phát hiện chất thải chưa được thu gom đúng quy định. Ảnh: CACC

Lực lượng công an phát hiện chất thải chưa được thu gom đúng quy định. Ảnh: CACC

Qua làm việc, công ty này chưa cung cấp được hồ sơ pháp lý về môi trường của kho tập kết chất thải công nghiệp. Ngoài ra, công ty này chưa cung cấp chứng từ, hóa đơn của công ty đã bán số chất thải trên.

Cạnh đó, một phần chất thải công nghiệp khoảng 500 kg chưa được thu gom vào kho chứa theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm