Bình Dương: Người dân bức xúc về 1 tấm bảng lạ trước bến xe

(PLO)- Tấm bảng yêu cầu xe công nghệ đón khách cách Bến xe Bình Dương 300 mét khiến nhiều người dân bức xúc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-3, ông Huỳnh Văn Trọng, Giám đốc Bến xe Bình Dương, cho biết đã yêu cầu đội xe ôm tự quản dẹp bỏ tấm biển phản cảm trước khu vực cổng Bến xe Bình Dương.

Hai tấm bảng đặt trước cổng bến xe Bình Dương gây bức xúc cho người dân. Ảnh: LA

Hai tấm bảng đặt trước cổng bến xe Bình Dương gây bức xúc cho người dân. Ảnh: LA

Theo ghi nhận, hai bên cổng Bến xe Bình Dương đặt hai tấm biển với nội dung: “Anh em xe Grab vui lòng đón khách cách bến xe 300 mét”.

Một người dân cho biết, nhiều xe công nghệ không dám đến trước cổng bến xe Bình Dương để đón vì tấm bảng "lạ" này. Họ phải kéo đồ đạc đi bộ rất xa mới gặp được xe đặt.

Còn một tài xế xe công nghệ cho biết, anh rất bức xúc khi thấy tấm biển này. Không biết ai đặt tấm biển này và dựa vào quy định nào.

Ông Trọng cho biết, đây không phải là chủ trương của lãnh đạo bến xe Bình Dương, mà do đội xe ôm tự quản khu vực bến xe tự ý làm và để trước cổng.

HiệnHiện tại tấm biển này đã được lãnh đạo bến xe yêu cầu dẹp bỏ. Ảnh: LA
Hiện tại tấm biển này đã được lãnh đạo bến xe yêu cầu dẹp bỏ. Ảnh: LA

“Khi phát hiện sự việc, tôi đã yêu cầu dẹp ngay, tuy nhiên đội xe ôm tự quản chưa kịp thời thực hiện nên gây bức xúc cho người dân” - ông Trọng nói.

Cũng theo ông Trọng, do trước đó nhóm xe ôm truyền thống và xe công nghệ nhiều lần xảy ra mâu thuẫn với nhau. Đỉnh điểm có thời điểm hai bên có phát sinh đánh nhau. Sau đó, tổ xe ôm tự quản đã tự ý làm việc này.

“Việc lựa chọn phương tiện để đi lại quyền và nhu cầu của người dân, chúng tôi chỉ có thông báo không tập trung đông người trước khu vực cổng bến xe để không cản trở giao thông và mất ANTT” - ông Trọng cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm