Bình Dương dự kiến xây gần 173.000 căn nhà ở xã hội

(PLO)- Đến năm 2023, Bình Dương dự kiến sẽ xây dựng gần 173.000 căn nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương vừa có báo cáo rằng theo đề án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 thì Bình Dương sẽ xây dựng gần 173.000 căn nhà ở xã hội.

nhà ở xã hội
Lễ khởi công xây dựng dự án khu nhà ở xã hội tại phường Chánh Mỹ (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Cũng theo báo cáo này, dự báo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tổng số người dân có nhu cầu nhà ở xã hội khoảng 130.000 người.

Bình Dương phấn đấu diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 33,5 m2 sàn/người, chất lượng nhà ở kiên cố đạt 99,9% (trong đó khu vực đô thị đạt 100%, khu vực nông thôn đạt 99,8%), không còn nhà ở đơn sơ.

Trong giai đoạn 2021-2030, dự kiến Bình Dương đã và sẽ đầu tư khoảng 173.000 căn nhà ở xã hội. Tổng diện tích đất khoảng 613,3 ha. Đáp ứng cho khoảng 637.000 người. Tổng mức đầu tư khoảng 87.236 tỉ đồng, cao hơn gấp 2 lần chỉ tiêu Chính phủ giao.

nhà ở xã hội (1).jpg
20220319_105503.jpg
Những khu nhà ở xã hội đã hoàn thành đáp ứng nhu cầu của hàng chục ngàn công nhân.

Trong đó, giai đoạn 2021-2025, dự kiến bố trí 159 ha diện tích đất đầu tư hoàn thành khoảng 43.000 căn nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu cho khoảng 138.000 người dân.

Giai đoạn 2026-2030 dự kiến bố trí khoảng 454 ha diện tích đất đầu tư hoàn thành khoảng 130.000 căn nhà ở xã hội cho khoảng 499.000 người.

11 địa phương đăng ký hoàn thành hơn 47.500 căn hộ nhà ở xã hội

11 địa phương đăng ký hoàn thành hơn 47.500 căn hộ nhà ở xã hộiInfographic

(PLO)- Trong số 108 dự án nhà ở xã hội (quy mô hơn 47.500 căn hộ) đăng ký hoàn thành năm 2024, Bình Dương dẫn đầu 11 địa phương đăng ký hoàn thành về số dự án với 20 dự án, quy mô 4.500 căn hộ. Bắc Ninh dẫn đầu về số lượng căn hộ khi đăng ký hoàn thành 6.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2024 tại 5 dự án.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm