Bình Dương công bố Bảo vật quốc gia

(PLO)- Tính đến nay, tỉnh Bình Dương đã có 3 Bảo vật quốc gia và 3 Di sản văn hóa phi vật thể.

Ngày 23-11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dương tổ chức lễ công bố một bảo vật quốc gia và hai di sản văn hóa phi vật thể.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao trao quyết định công nhận Bảo vật quốc gia cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: LA

Theo đó, Bộ dụng cụ dệt gỗ Phú Chánh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia vào cuối năm 2020. Nghề thủ công truyền thống, Nghề gốm Bình Dương cùng với nghệ thuật trình diễn dân gian Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà được Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào đầu năm 2021.

Bộ dụng cụ dệt gỗ Phú Chánh, được phát hiện tại di chỉ khảo cổ thuộc ấp Phú Bưng (xã Phú Chánh, huyện Tân Uyên, nay là thị xã Tân Uyên) trong các năm 1998 và 2001, có niên đại khoảng từ cuối thế kỷ III trước Công nguyên đến thế kỷ I sau Công nguyên (cách đây trên 2.000 năm).

Bộ dụng cụ có tổng cộng 23 hiện vật, gồm: Trục dệt, dao dệt, lược chải sợi và các thanh có nấc chưa xác định công dụng.

Bảo vật quốc gia được Thủ tướng Chính phủ công nhận. Ảnh: LA

Nghề gốm Bình Dươnglịch sử hình thành khoảng 200 năm, được lưu truyền qua nhiều thế hệ và trở thành một nghề thủ công truyền thống nổi tiếng của Bình Dương.

Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà cũng có một vị trí rất quan trọng trong tâm thức văn hóa của người dân Bình Dương nói chung. Đặc biệt là người dân vùng Tân Phước Khánh (thị xã Tân Uyên), Bình Chuẩn (TP Thuận An).

Đến nay, Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà có hàng ngàn môn sinh, có mặt trên 10 tỉnh, thành phố trong cả nước và nước ngoài.

 Nghề thủ công truyền thống, Nghề gốm Bình Dương được hình thành cách đây 200 năm. Ảnh: LA

 Nghệ thuật trình diễn dân gian Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà”vẫn được duy trì và phát triển trên cả nước. Ảnh: LA

Được biết, đến nay Bình Dương đã có 3 Bảo vật quốc gia gồm: Tượng động vật Dốc Chùa (công nhận năm 2013), Mộ chum gỗ nắp trống đồng Phú Chánh (công nhận năm 2018), Bộ dụng cụ dệt gỗ Phú Chánh (công nhận năm 2020) và có 3 Di sản văn hóa phi vật thể được vinh danh là Nghề sơn mài Tương Bình Hiệp, Nghề gốm Bình Dương Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.