Bình Định thống nhất làm chủ quản dự án thành phần thuộc cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(PLO)- UBND tỉnh Bình Định thống nhất làm cơ quan chủ quản để triển khai thực hiện dự án thành phần 1, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài 22 km.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-5, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đã ký công văn gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính về dự án thành phần 1 thuộc dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định thống nhất làm cơ quan chủ quản để triển khai thực hiện dự án thành phần 1 đoạn từ km 0 đến km 22 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku. Dự án dài khoảng 22 km thuộc địa phận tỉnh Bình Định.

Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang được xúc tiến đầu tư, dự kiến khởi công năm 2025 và hoàn thành 2029
Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang được xúc tiến đầu tư. Ảnh: LK.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Theo đó, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài 125 km, có điểm đầu tại Quốc lộ 19B thuộc phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định; điểm cuối trên đường Hồ Chí Minh tại xã Ia Kênh, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. Cao tốc này có nền đường rộng 24 m, bốn làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/giờ. Dự án có tổng mức đầu tư 43.510 tỉ đồng

Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua tỉnh Bình Định là 2.269 tỉ đồng.

Vừa qua, HĐND tỉnh Bình Định thông qua nghị quyết, bố trí vốn 750 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư cho dự án; tỉnh Gia Lai bố trí 500 tỉ đồng để tham gia dự án xây dựng đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Dự kiến, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku khởi công trong năm 2025, hoàn thành năm 2029. Đây là dự án thuộc hành lang Đông - Tây có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của vùng Tây Nguyên và khu vực duyên hải Trung Bộ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm