Bình Định cơ bản xóa bỏ lò gạch thủ công

(PLO)-Sở Xây dựng tỉnh Bình Định đặt mục tiêu sẽ xóa bỏ hoàn toàn lò gạch thủ công trong năm nay.  

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-12, tại kỳ họp HĐND tỉnh Bình Định, ông Trần Viết Bảo, Giám đốc Sở Xây dựng, cho hay đến hết tháng 12-2023, tỉnh này sẽ xóa bỏ hoàn toàn lò gạch thủ công.

Theo ông Trần Viết Bảo, hiện các địa phương ở Bình Định đã cơ bản hoàn thành việc tháo dỡ các lò gạch nung thủ công đúng theo lộ trình. Đến nay đã có 1.166 lò gạch được tháo dỡ, chiếm 96% tổng số lò gạch trên địa bàn tỉnh này.

Tỉnh Bình Định sẽ xóa bỏ hoàn toàn lò gạch thủ công.
Tỉnh Bình Định sẽ xóa bỏ hoàn toàn lò gạch thủ công.

Hiện chỉ còn huyện Tây Sơn còn 48 lò gạch thủ công; trong đó xã Bình Nghi 37 lò, xã Tây Xuân 11 lò.

"Theo kế hoạch, UBND huyện Tây Sơn đang tiếp tục xử lý đối với các cơ sở gạch, ngói thủ công. Mục tiêu đặt ra là chấm dứt hoạt động toàn bộ các cơ sở sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh trước ngày 31-12"- ông Bảo thông tin.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nói việc xóa bỏ các lò gạch thủ công gặp nhiều khó khăn nhưng đây là chỉ đạo của Chính phủ nên tỉnh Bình Định phải sớm hoàn thành. Nếu không hoàn thành việc này, lãnh đạo Sở Xây dựng, UBND huyện Tây Sơn phải chịu trách nhiệm vì đã hứa trước HĐND tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm